TTVH Online

Simona Halep cảm ơn trời mưa. Mái che ở US Open đến 2016 mới dùng được

10/09/2015 15:39 GMT+7

Trận tứ kết nữ giữa Simona Halep (2) và Azarenka (20) đang đánh dở set 3 thì phải tạm dừng tới 85 phút vì trời mưa mà mái che của sân thì vẫn chưa làm xong.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết nữ giữa Simona Halep (2) và Azarenka (20) đang đánh dở set 3 thì phải tạm dừng tới 85 phút vì trời mưa.


Nhân viên phục vụ đang lau khô sân do trời mưa

Tỷ số set 3 lúc đó đang là 2-1 nghiêng về cựu số 1 thế giới Azarenka. Trước đó, tay vợt Belarus đã thắng lại Halep ở set 2 để san bằng tỷ số 1-1 sau 2 set đầu. Halep thú nhận cô cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi sau khi để thua set 2.

Và như đọc được ý nghĩ của Halep, trời chiều lòng người nên đã đổ mưa mà mái che ở sân Louis Armstrong vẫn chưa làm xong nên trận đấu buộc phải tạm dừng tới 85 phút.

Nhờ quãng nghỉ dài nên Halep hồi sức và sau khi trận đấu được nối lại, số 2 thế giới của WTA chơi tốt hơn nhiều và cuối cùng đã đánh bại Azarenka 6-4 để giành chiến thắng chung cuộc và tiến vào bán kết. “Ơn Chúa, trời đổ mưa”, Halep nói sau trận đấu.

Trận đấu bị hoãn giữa Halep và Azarenka là trận đấu đầu tiên ở US Open năm nay phải tạm dừng giữa chừng vì trời mưa. Cũng vì lo ngại thời tiết mưa bão được dự báo trước đó nên ban tổ chức US Open 2015 đã phải đẩy giờ đấu trận tứ kết giữa Federer và Gasquet lên sớm trước một tiếng.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN