TTVH Online

Rafinha Alcantara: Báu vật của Dunga cần Luis Enrique mài sáng

10/09/2015 20:49 GMT+7

Ghi bàn ngay trong lần đầu tiên được ra sân, đó là khởi đầu hứa hẹn với một tài năng đang tìm chỗ đứng ở tuyển Brazil như Rafinha.

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi bàn ngay trong lần đầu tiên được ra sân, đó là khởi đầu hứa hẹn với một tài năng đang tìm chỗ đứng ở tuyển Brazil như Rafinha.

Một bàn thắng kí gửi cho tương lai với đội bóng áo vàng xanh, trước mắt anh là một bầu trời mở rộng và Rafinha phải tự mình nắm lấy từng cơ hội nhỏ nhất để đạt được mục tiêu.

Lời chào của Rafinha

Rafinha từng chơi cho đội U16 và U19 của Tây Ban Nha ở các giải trẻ, tất cả đã nghĩ rồi anh sẽ đi theo con đường mà người anh ruột Thiago đã chọn, gắn bó với đội bóng bán đảo Iberia. Tìm kiếm vinh quang và danh hiệu hơn là chọn lựa một Brazil đang vật vã đi tìm bản sắc của mình. Nhưng cách đây hai năm, tiền vệ 22 tuổi này đã trở lại với tiếng gọi của trái tim, khoác áo đội trẻ Brazil tham dự Copa America 2013.

Rafinha đã ghi không ít bàn thắng quan trọng cho Barcelona, nhưng bàn thắng vào lưới Mỹ vẫn mang đến cho anh cảm giác rần rật trong người. Đó là khoảnh khắc có thể khiến ông Mazinho, cha anh, người đồng đội một thời của Carlos Dunga chảy nước mắt. Rốt cuộc thì ông đã được chứng kiến hình ảnh con trai mình kiêu hãnh ăn mừng trong màu áo Brazil.

Cậu cả nhà Alcantara đã chọn Tây Ban Nha vì ánh hào quang mà đội bóng này đã có được trong thời gian dài. Và vì Thiago được coi là một Xavi đệ nhị của Barcelona, mẫu nhạc trưởng kiểm soát bóng với khả năng đọc trận đấu, cũng như thích tung ra những đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Thế rồi những chấn thương đã lấy đi của Thiago nhiều cơ hội để thay thế Xavi và một Tây Ban Nha mới đang thành hình trên nền tảng của Koke hay David Silva, cũng biến tiền vệ này thành người ngoài cuộc.

Rafinha là mẫu tiền vệ cánh Brazil điển hình: Nhanh, mạnh mẽ, thông minh. Anh giống như Douglas Costa, kĩ thuật hơn Willian hay Lucas Moura, thích cầm bóng xộc vào vòng cấm và ghi bàn. Khả năng đấu tay đôi của Rafinha cũng không thua kém Neymar nhiều lắm, dù cho đôi chân anh không khéo léo bằng.

May mắn ở chỗ, Rafinha trưởng thành cùng với Luis Enrique từ đội B, rèn giũa ở Celta Vigo và nâng tầm với Barcelona. Mà tất cả những triết lý của Lucho thì không khác Carlos Dunga là bao, chơi chặt chẽ, kết hợp kiểm soát trận đấu với phòng ngự phản công khi cần. Xét cả trên khía cạnh chơi bóng độc lập lẫn phối hợp nhóm, Rafinha hoàn toàn phù hợp với kiểu chơi của Dunga, thứ anh cần chỉ là cơ hội được ra sân và thể hiện mình có thể đứng chân ở đội bóng này.

Cần sự hỗ trợ của Luis Enrique

Rafinha đã nói rất rõ về quyết định chọn Brazil thay vì Tây Ban Nha. Thực tế thì khả năng cạnh tranh vị trí ở La Roja và đội bóng quê hương là như nhau, khi cả hai đang có nguồn tiền vệ khá dồi dào.

Carlos Dunga đang sàng lọc đội hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, cơ hội để Rafinha tìm một chỗ đứng là rất nhiều. Nhưng liệu anh có được đảm bảo số thời gian thi đấu ở Barcelona không mới là điều quan trọng. Vì Lucas Moura, Willian, Oscar hay Coutinho là những cái tên đã quen thuộc với HLV này.

Câu hỏi ở đây là Rafinha có thể làm gì cho Brazil? Trợ lý của Dunga là Edmilson, cựu tiền vệ của Barcelona đánh giá cao khả năng tiền vệ 22 tuổi này sẽ là một mảnh ghép quan trọng của Brazil. Rafinha mang tới thứ Brazil đang thiếu, khả năng cầm nhịp và sự kết nối tập thể. Anh cần tự biệt lập mình với công thức chung mà các tiền vệ kể trên đã có trong màu áo Brazil.

Những đường chuyền sẽ là sự khác biệt, các chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha rất thích thú với khả năng chuyền bóng của tiền vệ mang áo số 12 này, trung bình mỗi trận anh tạo ra 1,6 đường chuyền quyết định, góp công trong 18% số bàn thắng của Barcelona mùa trước. Chẳng phải đó là những thứ mà Brazil đang khao khát hay sao?

Neymar - Át chủ bài đã trở lại

Chấn thương, án phạt và đá dự bị, có vẻ như không làm Neymar nao núng. Chỉ cần có 2 trận đấu, Neymar đã khiến cho những lời chỉ trích anh trở nên vô nghĩa và buộc tất cả phải cân nhắc có nên chế giễu anh nữa hay thôi. Lập một cú đúp trong trận đấu với Mỹ để tiến gần đến kỉ lục ghi bàn của Zico, hiện tại anh đã có 46 bàn sau 67 trận, hiệu suất là 0,69 bàn một trận.

Cần nhớ Neymar chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng anh chưa bao giờ đánh mất vai trò của mình trên hàng công. Điều đó đồng nghĩa với việc, Dunga sẽ phải tạo ra được đội bóng tốt nhất khi không có Neymar trong hai trận đấu đầu tiên với Chile và Venezuela ở vòng loại World Cup 2018 tới đây.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN