TTVH Online

Ghế HLV tại Man United: Ryan Giggs là sự lựa chọn cho tương lai

10/09/2015 20:12 GMT+7

Ryan Giggs phải là HLV tiếp theo của Man United, và David Beckham có thể trở thành trợ lý cho anh. Phong cách xơ cứng của Louis van Gaal không phải là giải pháp dài hạn và để tìm lại bản sắc, nhà Glazer cần phải quay về với thế hệ 1992.

(Thethaovanhoa.vn) - Ryan Giggs phải là HLV tiếp theo của Man United, và David Beckham có thể trở thành trợ lý cho anh. Phong cách xơ cứng của Louis van Gaal không phải là giải pháp dài hạn và để tìm lại bản sắc, nhà Glazer cần phải quay về với thế hệ 1992.

Tương lai của Man United sẽ được quyết định bởi những người đã làm nên quá khứ hào hùng của họ. Chưa phải ngày mai, có thể là chưa phải mùa này, nhưng sẽ tới lúc Ryan Giggs ngồi vào ghế HLV trưởng, và trợ giúp cho anh là những thiên thần hộ mệnh của thế hệ 1992.

Khôi phục bản sắc nhờ Thế hệ 1992

Khi thời gian của Van Gaal ở Old Trafford hết, Giggs, Nicky Butt, anh em nhà Neville, Gary và Phil, phải sẵn sàng để đảm nhận lại công việc ở Man United. Trong đó, Giggs và Butt đều đang tập sự cho công việc HLV trưởng bên cạnh Van Gaal.

Gần như mọi CĐV áo đỏ đều nghĩ rằng Giggs sẽ là HLV tiếp theo của Man United, điều hợp lý ở nhiều khía cạnh. Điều quan trọng giờ là nhà Glazer cũng nghĩ như thế và cho rằng đem về một HLV ngôi sao nữa từ nước ngoài không phải là cách tốt nhất để vực dậy thành tích của đội bóng.

Cách tốt nhất lúc này, cả để chiến thắng lẫn vì các giá trị thương mại, là khôi phục bản sắc truyền thống ở Man United, đã bắt đầu từ tận Sir Matt Busby cho tới Sir Alex Ferguson. Ngay cả David Beckham cũng có thể sẵn sàng góp sức: Gần đây anh đã gặp Giggs ngày một thường xuyên.

Beckham sẽ phải hy sinh nhiều thứ nếu từ bỏ vai trò thoải mái và sung sướng của một ngôi sao toàn cầu hiện giờ để về làm trợ lý cho Giggs, nhưng là những người đã chia sẻ cùng nhau rất nhiều thứ suốt một thời tuổi trẻ huy hoàng, họ hợp tác với nhau cũng không phải là một quyết định gây sốc.

Nếu có Beckham, và cả Paul Scholes nữa, Man United sẽ có cả một ủy ban điều hành ấn tượng đủ đảm đương mọi khía cạnh đời sống bóng đá tại CLB, từ đào tạo trẻ, tuyển lựa cầu thủ cho tới huấn luyện đội 1.

Tất cả đều ủng hộ Giggs

Ngay lúc này, Beckham đã ủng hộ Giggs là HLV tiếp theo của Old Trafford. Trong một sự kiện trao giải thưởng từ thiện tuần trước, anh đã nhớ lại thời gian của mình ở đội trẻ Man United: “Khi đó vấn đề không phải là danh tiếng hay tiền bạc, khi đó điều duy nhất bạn muốn là chơi bóng cho Man United. Tôi nghĩ ví dụ tốt nhất là Ryan Giggs, một cầu thủ đã chơi cho một CLB trong cả sự nghiệp, điều giờ không còn nữa. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh còn trở thành HLV của Man United nữa. Anh ấy đã là tiêu chuẩn để chúng tôi phấn đấu, lớn hơn tất cả chúng tôi 1-2 tuổi. Chúng tôi không bao giờ đạt được tới tầm cao đó vì anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. Chúng tôi chỉ là những người may mắn vì có được một đồng đội như thế”.

Mọi cầu thủ khác thuộc thế hệ 1992 có lẽ cũng sẽ muốn nói những điều Beckham đã nói. Giggs là thủ lĩnh không thể tranh cãi của họ. Từng đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền vài tuần lễ sau khi David Moyes bị sa thải, Giggs đã đúng khi tạm lùi lại để đội bóng bổ nhiệm Van Gaal. HLV người Hà Lan tới Old Trafford với một công việc “làm thuê” rõ ràng: Xây dựng một đội hình mới và trở lại Champions League.

Nhưng chỉ sau 1 mùa giải, chúng ta đã thấy Van Gaal không phải là giải pháp cho dài hạn, và chính ông có lẽ cũng thấy điều đó. Các hoạt động chuyển nhượng của Man United rối rắm và đầy rủi ro, trong khi lối chơi tẻ nhạt và cứng nhắc. Với nhà Glazer, Van Gaal từng là một lựa chọn khá chắc chắn trong sự hỗn loạn và lo lắng hậu Moyes, nhưng 2 năm nữa, Van Gaal khó có thể vẫn là HLV Man United.

Giggs và Butt hiện đang là thành viên BHL. Gary Neville là một thành viên BHL ĐT Anh theo dõi bóng đá sát sao. Phil Neville đang làm việc ở Valencia. Scholes thậm chí cũng trở thành BLV bóng đá. Beckham thì hiểu biết sâu sắc cả bóng đá lẫn kinh doanh bóng đá ở quy mô toàn cầu. Còn đội ngũ nào lý tưởng hơn thế?

4 Giggs từng dẫn dắt Man United 4 trận ở cuối mùa giải 2013-14 với vai trò tạm quyền và đạt thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua.

963 Giggs là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Man United. Cả đời anh khoác áo Quỷ đỏ, và đã chơi tổng cộng 963 trận, ghi 168 bàn thắng.

34 Tổng số danh hiệu Giggs giành được với Man United, trong đó có 13 chức vô địch Premier League, và 2 Champions League.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN