TTVH Online

Hoãn trận Malaysia-Saudi Arabia do CĐV làm loạn

09/09/2015 09:14 GMT+7

Sau khi đội nhà bị Saudi Arabia lội ngược dòng với tỷ số 2-1, các CĐV quá khích của Malaysia đã ném bom khói và pháo sáng xuống sân và gây hỗn loạn khiến BTC buộc phải hoãn trận đấu ở phút 88.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đội nhà bị Saudi Arabia lội ngược dòng với tỷ số 2-1, các CĐV quá khích của Malaysia đã ném bom khói và pháo sáng xuống sân và gây hỗn loạn khiến BTC buộc phải hoãn trận đấu ở phút 88.

 Đây là một trận đấu không đến nỗi nào của Malaysia, đội bóng từng thua UAE 0-10 ở lượt trận trước của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Họ kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0, sau khi thủ thành Khairul Fahmi Chemat từ chối liên tiếp hai pha dứt điểm của Mohammed Al Sahlawi và Yahia Al Shehri còn Baddrol Baktiar tạo một cơ hội rất nguy hiểm.

Đến phút 70, Safiq Rahim đã mở tỷ số sau đường kiến tạo của Wan Zack Haikal trong vòng cấm địa và các khán đài như bùng nổ, đặc biệt là nhóm CĐV cuồng nhiệt Ultras Malaya.


Mở tỷ số nhưng Malaysia không giữ được lợi thế

Nhưng Saudi Arabia chỉ mất 6 phút để lội ngược dòng nhờ công Taiseer Al Jassam và Mohamed Al Sahlawi. Các fan chủ nhà tỏ ra cay cú và đã ném pháo hoa, pháo sáng, thậm chí là bom khói vào sân, buộc lòng trọng tài Liu Kwok Man phải dừng trận đấu ở phút 88.


Cảnh tượng mịt mù ở Shah Alam

Nhưng đó không phải rắc rối duy nhất mà các CĐV Malaysia gây nên. Ahmad Al Mubarak, một fan của Saudi Arabia, cho biết anh đã bị khoảng 20 CĐV chủ nhà tấn công ở bên ngoài sân vận động. “Họ đấm tôi và còn cướp đồng hồ của tôi. Tôi bị sưng cả hai bàn tay”, CĐV 23 tuổi này tố cáo.


Cảnh sát cũng "lĩnh đạn"

Giám sát trận đấu, ông Rufus Prince người Ấn Độ, đã tuyên bố hoãn  trận đấu này lại và gửi báo cáo lên FIFA. Rất có thể Malaysia sẽ phải trả giá đắt bởi một án phạt bởi đây không phải là lần đầu tiên các CĐV nước này làm loạn.

Hồi tháng 3 năm 2013, một cuộc hỗn loạn đã xảy ra ở sân Selayang trong trận đấu gặp Philippines khiến cảnh sát phải bắt giữ 10 người. Còn hồi tháng 12 năm ngoái, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup, các CĐV Malaysia đã phát khùng khi đội nhà thua Việt Nam 1-2 và trút giận lên đầu CĐV đội khách.

Sau vụ này, 5 hooligan của Malaysia đã hầu tòa.

T.C (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN