TTVH Online

Mua được Pogba, Chelsea sẽ mạnh hơn Man City

09/09/2015 06:08 GMT+7

Một trong những điều đáng tiếc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua của Chelsea là họ không bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm nữa nhằm hỗ trợ cho Nemanja Matic. Paul Pogba, phải chăng là điều Chelsea còn thiếu ở khu trung tuyến?

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều đáng tiếc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua của Chelsea là họ không bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm nữa nhằm hỗ trợ cho Nemanja Matic. Paul Pogba, phải chăng là điều Chelsea còn thiếu ở khu trung tuyến?

Về mặt lý thuyết, nhà ĐKVĐ Premier League không thiếu những lựa chọn ở khu trung tuyến với Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Ramires và John Obi Mikel. Nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự mong manh nơi tuyến giữa của Chelsea, đặc biệt trong khâu hỗ trợ phòng ngự.

Lỗ hổng trung tuyến của Chelsea

Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đã để lọt lưới tới 9 bàn sau 4 trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Không thể phủ nhận sự xuống cấp nơi hàng thủ, khi các vị trí của John Terry và Branislav Ivanovic bộc lộ dấu hiệu tuổi tác, dễ dàng bị các đối thủ khai thác. Mặt khác, bộ tứ vệ của Chelsea mùa này không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các tiền vệ trung tâm, dẫn đến việc họ phải căng mình chống đỡ sức tấn công từ đối phương.

HLV Mourinho thường xuyên bố trí Fabregas và Matic đá cặp tiền vệ trung tâm. Vấn đề nằm ở chỗ họ không phải là bộ đôi có sự nhanh nhẹn cần thiết để hợp thành lá chắn từ xa bao bọc cho hàng thủ trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà đội bóng áo xanh vẫn đang áp dụng trong nhiệm kỳ hai của Mourinho.

Không cần bàn cãi nhiều về khả năng xử lý bóng cũng như năng lực tấn công của bộ đôi này. Tuy vậy, khi phải đối đầu với những hàng công giàu tốc độ và di chuyển thông minh, khoảng trống giữa Fabregas và Matic dễ dàng bị khai thác. Tottenham khai thác rất tốt lỗ hổng nơi tuyến giữa để đánh bại Chelsea ở trận đấu đầu tiên trong năm 2015 của đội bóng áo xanh. Tương tự với Man City khi họ đại thắng 3-0 trước Chelsea ở vòng 2 Premier League mùa này.

Có Pogba, Chelsea hoàn hảo hơn

Pogba là mẫu tiền vệ lý tưởng trong bóng đá hiện đại: Cao, khỏe, kỹ thuật, nhanh, công thủ toàn diện. Tiền vệ người Pháp sẽ mang đến một sự bổ trợ thích hợp cho Matic, người được đánh giá cao ở khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí hợp lý để ngăn chặn cầu thủ đối phương.

Hơn thế, chúng ta không thể xem thường sự khác biệt mà Pogba có thể mang lại trong cách chơi tấn công của Chelsea: Sức sáng tạo từ những đường chuyền và cú sút xa. Những đường chuyền thể hiện nhãn quan chiến thuật là điều đang thiếu ở sân Stamford Bridge, khi Fabregas vẫn đang sa sút phong độ từ cuối mùa giải năm ngoái, còn Oscar tỏ ra quá phập phù và đánh mất sức sáng tạo như ở mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea. Khả năng sút xa cũng là một thứ vũ khí nữa bị bỏ quên ở nhà ĐKVĐ Premier League kể từ thời điểm Frank Lampard nói lời chia tay Chelsea.

Nếu chiêu mộ Pogba thành công, Chelsea hoàn toàn có quyền tự tin để đọ sức với Man City, đội bóng đang dẫn đầu Premier League ở thời điểm hiện tại. Mùa giải trước, cách tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge phụ thuộc khá nhiều vào dấu ấn của các cá nhân: Sự ăn ý của bộ đôi tân binh Fabregas-Costa ở nửa đầu mùa giải và những pha đi bóng cùng khả năng tạo ra sự khác biệt của Hazard ở nửa sau.

Mùa này, sự xuất hiện của Pedro từ Barcelona phần nào đó sẽ làm đa dạng hơn những miếng đánh tấn công của Chelsea, khi những phương án tiếp cận mùa trước đang bị bắt bài. Bổ sung thêm Pogba, đội chủ sân Stamford Bridge càng trở nên khó lường, khi tiền vệ người Pháp có thể tạo ra sự khác biệt ngay từ khu vực trung tuyến.

Những Matic, Pogba, Hazard, Fabregas, Pedro và Diego Costa không hề kém hơn so với Yaya Toure, Fernandinho, Sterling, Silva, De Bruyne và Aguero.

Vấn đề nằm ở chỗ: Liệu Chelsea có sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng có thể lên đến 100 triệu euro cũng như đòi hỏi lương bổng của Pogba hay không?

7 Pogba gia nhập đội trẻ Man United vào năm 2009 và chỉ đá chính một mùa cho đội 1: Mùa 2011-2012, với 7 trận tất cả.

3,5 Tính đến thời điểm này của mùa giải 2015-16, trung bình một trận ở Juventus, Pogba tung ra 3,5 đường chuyền dài.

10 Mùa trước, Pogba đã ghi được tổng cộng 10 bàn trong 41 lần ra sân cho Juventus ở tất cả các đấu trường.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN