TTVH Online

Wayne Rooney đã làm lành với Sir Alex Ferguson

08/09/2015 14:23 GMT+7

Tiền đạo Wayne Rooney đã chủ động làm lành với Sir Alex Ferguson bằng việc miêu tả ông là HLV xuất sắc nhất mọi thời đại ngay sau khi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Wayne Rooney đã chủ động làm lành với Sir Alex Ferguson bằng việc miêu tả ông là HLV xuất sắc nhất mọi thời đại ngay sau khi san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Ở mùa giải cuối cùng Alex Ferguson dẫn dắt Man United, quan hệ thầy trò đã bị rạn nứt phần nào khi HLV người Scotland ưu tiên Robin van Persie hơn là Rooney cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Ông đã yêu cầu tuyển thủ người Anh chơi lùi và hi sinh nhiều hơn cho đồng đội phía trên.


Ferguson ưu ái Van Persie hơn Rooney

Sự bất hòa tiếp tục tái diễn khi Ferguson quyết định cất Rooney trên ghế dự bị ở cuộc đối đầu với Real Madrid tại Champions League. Sau đó, ngôi sao này đã bày tỏ ý định ra đi với huyền thoại người Scotland.

Dường như mọi thứ đã trở nên bình yên hơn khi mới đây Ferguson tỏ vẻ vui mừng trước câu hỏi về thành tích ghi bàn của Rooney trong màu áo đội tuyển Anh. Cầu thủ 29 tuổi ngay lập tức đáp lễ bằng những lời khen dành cho người thầy cũ.


Rooney vẫn chưa ghi bàn ở Premier League mùa này

“Tôi không rõ mọi người biết gì về mối quan hệ giữa chúng tôi”, Rooney chia sẻ trên Telegraph. “Chúng tôi có những quan điểm khác nhau. Điều đó hết sức bình thường. Cứ thử hỏi Roy Hodgson đi, ông ấy cũng có quan điểm rất khác với nhiều cầu thủ. Đó là một phần của bóng đá.

“Tôi không phải là người duy nhất có cách nghĩ khác với Sir Alex Ferguson. Với tôi, ông ấy luôn là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử."

“Đôi khi, tôi vẫn gặp Sir Alex ở những trận đấu, ông ấy còn chứng kiến chúng tôi thi đấu trên sân khách tại châu Âu. Điều đó có nghĩa rằng không có chuyện chúng tôi ghét nhau. Chúng tôi chỉ có sự khác biệt về quan điểm. Một chuyện hết sức bình thường”.

Rõ ràng thái độ của Wayne Rooney hướng về Sir Alex Ferguson là khác hẳn Roy Keane, người đã không nói chuyện với ông trong một thời gian dài. Keane còn miêu tả Ferguson là “kẻ dối trá” trong cuốn tự truyện của mình. Tương tự với Rooney, David Beckham cũng đã hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt trước đó với vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland.

Ngoài ra, Rooney còn tin rằng sự nghiệp tại đội tuyển Anh của anh sẽ không dễ dàng chấm dứt sau kỳ EURO tới ở Pháp. Anh sẽ cố gắng để đóng góp những gì tốt nhất cho Tam Sư ở chiến dịch World Cup 2018 tại Nga.


Rooney muốn tiếp tục cống hiến cho Tam Sư ở World Cup 2018

“Chắc chắn khi thời gian trôi đi, tôi sẽ phải cân nhắc với thể lực của mình”, đội trưởng đội tuyển Anh nói. “Tôi đã từng nói rằng tôi vẫn đủ khả năng để thi đấu tại Nga. Sau đó mới là thời điểm thích hợp để xem xét liệu tôi còn tiếp tục chơi cho đội tuyển được nữa hay không. Tôi sẽ đưa ra quyết định của mình và HLV cũng là người có tiếng nói."

“Nếu tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục thì tôi sẽ cố gắng. Tuy nhiên, HLV mới là người đóng vai trò quyết định. Luôn là vinh dự mỗi khi thi đấu cho đội tuyển Anh."

“Tôi nhận thấy mình vẫn còn rất nhiều trận đấu với đội tuyển Anh. Tôi sẽ rất thất vọng nếu mình từ giã đội tuyển với chỉ 50 bàn thắng. Tôi luôn muốn tiếp tục và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Hi vọng, cho đến thời điểm kết thúc, tôi sẽ ghi nhiều hơn con số 50”.

Hiện tại, trong màu áo Tam Sư, Wayne Rooney đã có 50 bàn thắng sau 107 lần ra sân. Anh đang có cơ hội vượt lên huyền thoại Sir Bobby Charlton, người dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử đội tuyển Anh, ở trận đấu với Thụy Sĩ đêm nay.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN