TTVH Online

HLV Toshiya Miura: 'Thua Thái Lan nên phải thắng Đài Loan'

08/09/2015 11:05 GMT+7

HLV trưởng Toshiya Miura và đội trưởng Lê Công Vinh đều đã tỏ rõ quyết tâm đánh bại Đài Loan trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 tối nay.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Toshiya Miura và đội trưởng Lê Công Vinh đều đã tỏ rõ quyết tâm đánh bại Đài Loan trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 tối nay.

18 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân đá trận thứ 2 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á với đối thủ chủ nhà Đài Loan. Do Thái Lan “chỉ” thắng Đài Loan 2-0, Việt Nam sẽ có cơ hội trong cuộc đua với Thái Lan nếu vượt qua Đài Loan với cách biệt từ 3 bàn trở lên. 3 điểm cùng những bàn thắng trước Đài Loan sẽ là hành trang quan trọng cho Việt Nam đối mặt với Thái Lan vào tháng 10 tới.

Ông Toshiya Miura tự tin: “Nhằm chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Việt Nam đã chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật. Chúng tôi cũng đã phân tích phong cách thi đấu của Đài Loan. Điểm mạnh của họ là sự quyết liệt, lối chơi mạnh mẽ, xông xáo, chịu va chạm. Họ cũng có lợi thế sân nhà nên trận cầu này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

Ở vòng loại World Cup 2018, chúng tôi đã khởi đầu tệ khi thua Thái Lan tại Bangkok. Đó là lý do chúng tôi phải chiến thắng trong trận đấu với Đài Loan. ĐT Việt Nam phải có 3 điểm để duy trì cơ hội của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành thắng lợi dù biết thi đấu trên sân khách là việc rất khó khăn”.

Trước đó, ông Miura từng đề nghị LĐBĐ Đài Loan đổi sân tập vì mặt cỏ rất xấu. Nhưng cho tới thời điểm này, ông thầy người Nhật Bản có vẻ đã hài lòng: “Dù sáng hôm qua trời mưa lớn nhưng theo quan sát của tôi, mặt sân Municipal vẫn được đảm bảo đủ điều kiện thi đấu. Chúng tôi không lo rằng cơn mưa có thể ảnh hưởng tới lối chơi của ĐT Việt Nam trong trận đấu”.

Chiến lược gia người Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh sự ổn định và khát vọng của các học trò: “Tôi đã trải qua một năm làm việc cùng ĐT Việt Nam. Lối chơi mà tôi xây dựng cho ĐT Việt Nam đã đi vào ổn định. Các cầu thủ đã hiểu ý nhau hơn, thi đấu gắn kết hơn. Họ luôn thể hiện quyết tâm và khát vọng chiến thắng trong từng trận đấu. Hôm nay, chúng tôi vẫn sẽ ra sân với chiến thuật và quyết tâm đã được chuẩn bị suốt thời gian qua”.

Cùng dự buổi họp báo với ông Miura là đội trưởng Lê Công Vinh. Số 9 của ĐT Việt Nam chia sẻ: “Đài Loan sở hữu dàn cầu thủ trẻ thi đấu rất nhiệt huyết và mạnh mẽ. Họ cũng cần một chiến thắng để cải thiện cơ hội của mình ở vòng loại World Cup. Họ chắc chắn sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

Nhưng bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Thắng thua thường chỉ được phân định sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Nhưng dù thế nào, mục tiêu của chúng tôi cũng không hề thay đổi. ĐT Việt Nam ở đây để giành thắng lợi”.

Quyết tâm của ông Miura và Công Vinh sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hàng nghìn CĐV Việt Nam tới Municipal chiều nay. Dự kiến, ít nhất 7.000 người Việt Nam sẽ có mặt để cổ vũ đội khách trong trận gặp chủ nhà Đài Loan. Đích thân Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã mang theo đại kỳ Việt Nam sang Đài Loan. Hôm nay, với 7.000 người và đại kỳ cờ đỏ sao vàng, sân Municipal sẽ trở thành một Mỹ Đình thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ ra sân trong trang phục quần đỏ - áo đỏ - tất đỏ đối lập với chủ nhà đồng phục xanh toàn bộ. Trong buổi tập cuối cùng trước thềm trận đấu, HLV Miura đã yêu cầu được tập kín để giữ lại những mảng miếng quan trọng nhất trước trận đấu.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN