TTVH Online

Hazard và De Bruyne: Ai hơn ai?

06/09/2015 09:59 GMT+7

Sự trở lại Premier League của một chàng trai trẻ còn nhiều điều cần phải chứng minh. Nơi đây, De Bruyne sẽ được đối đầu với người bạn thân trên đội tuyển quốc gia Bỉ, Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/2015 Eden Hazard.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại Premier League của một chàng trai trẻ còn nhiều điều cần phải chứng minh. Nơi đây, De Bruyne sẽ được đối đầu với người bạn thân trên đội tuyển quốc gia Bỉ,  Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/2015 Eden Hazard.

De Bruyne đã trở lại Premier League. Anh cũng trở lại với màu áo xanh, nhưng là của Man City sau chuỗi ngày tuyệt vời ở Wolfsburg. Chính phong độ hủy diệt đó khiến Man City chấp nhận chi 52 triệu bảng để đưa Kevin De Bruyne về với SVĐ Etihad.

Chelsea mang De Bruyne về từ giải VĐQG Bỉ. Khi ấy không nhiều người biết đến chàng trai có mái tóc vàng này là ai. Sự thực, Kevin De Bruyne cũng không chứng tỏ được nhiều và phải cuốn gói ra đi dưới thời HLV Jose Mourinho.

Mảnh đất lành Bundesliga là nơi chắp cánh cho ước mơ trở lại Premier League của De Bruyne, ước mơ đó đã hoàn thành được một nửa khi De Bruyne quay trở về nơi đây, khoác lên mình chiếc áo đấu của gã nhà giàu thành Manchester.

Nơi đây, De Bruyne sẽ đối đầu với người bạn thân trên đội tuyển Eden Hazard để chứng minh bản thân mình cũng như hướng đến vị thế của một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Premier League và trên toàn châu Âu.


Xét theo số liệu thông kê chính thức của Squawka, Hazard nhỉnh hơn De Bruyne ở tỷ lệ chuyền bóng chính xác. Cầu thủ này có 50 đường chuyền chính xác ở mỗi trận đấu, trong khi con số này với De Bruyne chỉ là 32. Khả năng chuyền bóng cho đồng đội là một tiêu chí quan trọng để so sánh giữa các tiền vệ tấn công. De Bruyne trung bình mỗi trận đấu có 2,7 đường chuyền gây đột biến cao trong khi ở Eden Hazard con số này là thấp hơn một chút với 2,4 lần.

Nếu xét về kiến tạo bàn thắng đơn thuần, cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2014/2015 ăn đứt người đồng nghiệp bên phía Chelsea. Anh có 0,6 kiến tạo trong mỗi trận đấu và 3,3 lần đặt các đồng đội vào thế "ngon ăn".

Eden Hazard chưa thể so với De Bruyne ở khía cạnh này hoặc cũng có thể do chất lượng chuyên môn của 2 giải đấu là khác nhau. Cầu thủ của Chelsea có 0,2 kiến tạo và 2,6 đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội ở mỗi trận đấu.


Lại một lần nữa, số liệu thống kê chỉ ra rằng Eden Hazard xuất sắc hơn De Bruyne ở những và khả năng đánh hơi bàn thắng. Tỷ lệ sút chính xác của Eden Hazard là 59%, trong khi ở De Bruyne lên tới 75%. Sút chính xác hay không, cuối cùng cũng đánh giá bằng số bàn thắng ghi được.

Eden Hazard lập công 14 lần cho Chelsea ở mùa giải năm ngoái tính trên bình diện Premier League, còn De Bruyne ghi được 10 bàn cho Wolfsburg tại Bundesliga. Khá bất ngờ khi tỉ lệ sút chính xác thấp hơn, mà số bàn thắng ghi được lại nhiều gấp rưỡi, Eden Hazard đã chiến thắng trong mục so sánh này.

Bóng đá hiện đại yêu cầu nhiều hơn từ khả năng tranh chấp và đặt nặng vấn đề phòng ngự. Eden Hazard lại vượt trội hơn người bạn ở mảng này. Hazard chiến thắng 64% trong những pha tranh chấp tay đôi và tham gia phòng ngự, con số này của De Bruyne là 58%. Mỗi người một vẻ và nếu đặt lên bàn cân, thật khó xác định xem ai mới là người giỏi hơn.


Có một thực tế là Man City đã sở hữu một viên ngọc quý trong tay. Và nếu De Bruyne có thể hòa nhập tốt, đây hứa hẹn sẽ là một đối trọng đáng gờm với Eden Hazard cho cuộc đua giành lấy danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2015/2016.

Kevin De Bruyne cũng sẽ là chất xúc tác để đội bóng chủ sân Etihad hiện thực hóa "mộng vàng" Premier League trong mùa giải năm nay.

Kevin De Bruyne và những ngày buồn ở Chelsea

Tháng 1 năm 2012: Gia nhập Chelsea từ Genk với giá 7 triệu bảng, được giữ lại Genk để tiếp tục thi đấu đến hết tháng 6.

Tháng 7 năm 2012: Ra mắt câu lạc bộ trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Seattle Sounders

Tháng 8 năm 2012: gia nhập Werder Bremen theo dạng mượn và trở về Chelsea trong tháng 7 năm 2013

Tháng 8 năm 2013: Có trận đấu đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Hull City

Tháng 1 năm 2014: gia nhập Wolfsburg với giá 18 triệu bảng sau chỉ 9 lần ra sân trong màu áo Chelsea

Hiện tại: Chuyển tới Man City ở kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay với giá 52 triệu bảng sau chuỗi ngày thăng hoa ở Bundesliga, trở thành niềm hy vọng lớn trong hàng tiền vệ của nửa xanh thành Manchester.


Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN