TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 4/9: Để giành Bóng vàng, Oezil nên ích kỉ. Hà Lan thua sốc ở Vòng loại EURO 2016

04/09/2015 07:12 GMT+7

Ở vòng loại Euro 2016, ĐT Hà Lan gây thất vọng lớn khi thua Iceland 0-1 trên sân nhà. Italy lại thắng tối thiểu Malta 1-0. Ở châu Á, Malaysia nhận thất bại kỷ lục trước UAE. Tại US Open, Wawrinka và Halep bước tiếp.

(Thethaovanhoa.vn)- Ở vòng loại Euro 2016, ĐT Hà Lan gây thất vọng lớn khi thua Iceland 0-1 trên sân nhà. Italy lại thắng tối thiểu Malta 1-0. Ở châu Á, Malaysia nhận thất bại kỷ lục trước UAE. Tại US Open, Wawrinka và Halep bước tiếp.

Vòng loại Euro 2016: Hà Lan bất ngờ thất thủ trước Iceland. Italy thắng tối thiểu


Robben và các đồng đội nhận thất bại thất vọng trên sân nhà

Bảng A vòng loại Euro 2016, Hà Lan đã chơi rất thất vọng dù được tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Iceland trên sân nhà. Phút 33, Martins Indi bị đuổi do lỗi chơi xấu với Sigthorsson. Đến hiệp 2, Van der Wiel phạm lỗi trong vòng cấm, Gylfi Sigurdsson ghi bàn mang về chiến thắng tối thiểu cho Iceland.

Thất bại, Hà Lan vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 tại bảng A, kém đội đầu bảng Iceland đến 8 điểm. CH Czech, vừa thắng Kazakhstan 2-1, đứng thứ 2, hơn Hà Lan 6 điểm.

Trong khi đó, ĐT Italy đã thắng 1-0 trước Malta, vươn lên ngôi đầu bảng H với 15 điểm sau 7 lượt trận, nhờ bàn thắng duy nhất của Graziano Pelle. Họ hơn Croatia, đội vừa hòa Azerbaijan thất vọng 0-0 và đang nhận án phạt trừ 1 điểm của UEFA, 1 điểm.

Mesut Oezil phải ích kỷ hơn nếu muốn giành Quả bóng Vàng


Oezil đang đặt tham vọng rất cao cho bản thân trong mùa giải này

Tiền vệ sáng tạo của Arsenal tin rằng anh phải “ích kỷ” và “tham vọng hơn nữa” nếu muốn cạnh tranh Quả bóng Vàng thế giới với những ngôi sao thượng hạng như Cris Ronaldo hay Leo Messi, những người thi đấu ở vị trí tiền đạo, trong tương lai.

“Tôi phải 'nguy hiểm' hơn nữa trước khung thành đối phương. Vì chấn thương quá nhiều ở mùa trước, tôi chỉ ghi được 5 bàn sau 32 trận đấu. Tôi thực sự muốn cải thiện thành tích này. Để làm được, tôi cần ích kỷ và tham vọng hơn”, anh chia sẻ. 

Oezil đã bỏ lỡ trận thắng của Arsenal trước Newcastle cuối tuần trước vì một chấn thương đầu gối nhỏ. Anh hiện đang tập trung cùng ĐT Đức thi đấu tại vòng loại Euro 2016.

Azpilicueta: “Các CĐV Man United vẫn yêu mến De Gea”


De Gea đã nhận được nhiều lời động viên từ các đồng đội ở ĐT TBN sau khi hụt bước đến Real trong mùa Hè này

Hậu vệ cánh của Chelsea vừa bất ngờ lên tiếng chia sẻ về chuyện bên lề của… đội kình địch Man United. Theo đó, anh khẳng định thủ môn David de Gea sẽ không mấy khó khăn để tìm lại vị trí chính thức tại sân Old Trafford vì anh này thực sự có khả năng và vẫn được các CĐV Man United yêu mến.

“Bất chấp nỗ lực công khai muốn chuyển đến Real suốt Hè rồi, từ góc nhìn của một đối thủ, tôi dám chắc các CĐV Man United sẽ chào đón De Gea trở lại với sự tôn trọng lớn. Cậu ấy rất được yêu mến tại đội bóng này”, anh khẳng định.

Bị Roma loại khỏi danh sách dự Champions League, Ashley Cole vẫn nhất quyết ở lại


Sau 1 năm, Cole vẫn lạc lõng trong tập thể AS Roma

Ashley Cole, năm nay 34 tuổi, khẳng định không hề có ý định tự hủy hợp đồng trước thời hạn với Roma sau khi bị loại khỏi danh sách dự Champions League mùa này của đội áo bã trầu.

Cựu cầu thủ Chelsea và Arsenal chỉ mới gia nhập Roma từ Hè năm ngoái với bản hợp đồng 2 năm, nhưng hiện không còn nằm trong kế hoạch của HLV Rudi Garcia. Roma vừa tăng cường sức mạnh cánh trái khi mượn được hậu vệ Lucas Digne từ PSG.

Người đại diện cho biết Cole sẽ thực hiện nốt 1 năm hợp đồng còn lại với Roma trước khi tính đến bước tiếp theo.

US Open: Wawrinka và Simona Halep tiến bước vào vòng 3

Vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng nội dung đơn nam, hạt giống số 5 Stan Wawrinka dù gặp phải không ít khó khăn trong cuộc đối đầu với tay vợt người Hàn Quốc, Chung Hyeon nhưng anh vẫn biết cách vượt lên ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-6, 7-6, 7-6. Đối thủ tiếp theo của Wawrinka ở vòng 3 sẽ là Bemelmans của Bỉ.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Simona Halep tiếp tục tiến bước sau thắng lợi 6-3, 6-4 trước Bondarenko của Ukraine. Thử thách của Halep ở vòng 3 là tay vợt của nước chủ nhà, Shelby Rogers.

Malaysia thảm bại 0-10 trước UAE

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, dù phải sử dụng đến 3 thủ môn, ĐT Malaysia vẫn phải nhận thất bại lịch sử 0-10 khi đến làm khách của UAE tại Abu Dhabi vào đêm qua.

Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các thi đấu quốc tế của “Những chú hổ”, hơn cả thảm bại 2-8 trước New Zealand năm 1967. HLV Dollah Salleh đã sử dụng cả 3 thủ môn là Khairul Fahmi Che Mat (nhận 4 bàn thua), Zamir Selamat (nhận 3 bàn thua) và Khairul Azhan Khalid (lọt lưới 2 bàn), nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết quả ô nhục nói trên.


Malaysia, hay các đội ĐNÁ nói chung vẫn quá yếu so với trình độ châu lục?

Đại diện của Đông Nam Á đã sụp đổ ngay từ hiệp 1, khi họ thủng lưới đến 7 bàn và nhận thất bại 0-10 chung cuộc. Những cầu thủ ghi bàn cho UAE là: Ali Mabkhout (3 bàn), Ahmed Khalil (4 bàn); Mohanad Salem, Habib Fardan và Mohammed Ali Ayed mỗi người 1 bàn.

Hồi tháng 3 năm nay, Malaysia cũng từng thua đậm 0-6 trong trận giao hữu trước Oman.

Danny Van Poppel về nhất chặng 12 giải đua xe đạp vòng quanh TBN

Cua-rơ người Hà Lan, Danny Van Poppel, đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 2 phút 11 giây. Dẫn đầu trên BXH cá nhân và vẫn đang sở hữu chiếc ảo đỏ là cua-rơ người Italia, Fabio Aru với tổng thời gian 47 giờ 14 phút 30 giây.

Tùng – Thuận

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN