TTVH Online

Casillas & 100 trận mang băng đội trưởng ĐT Tây Ban Nha: Một huyền thoại đích thực

04/09/2015 05:41 GMT+7

Nếu được ra sân ở trận đấu với Slovakia tại vòng loại EURO 2016 sắp tới, thủ thành Iker Casillas sẽ đạt tới một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp: 100 lần mang băng đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu được ra sân ở trận đấu với Slovakia tại vòng loại EURO 2016 sắp tới, thủ thành Iker Casillas sẽ đạt tới một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp: 100 lần mang băng đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha.

Cột mốc này sẽ càng có ý nghĩa hơn với Casillas khi anh không còn là thủ quân của Real Madrid, mà chỉ là một người gác đền của Porto. Nhưng cho dù tên tuổi của Casillas không còn ở nấc cao nhất với một cầu thủ bóng đá nữa, anh vẫn là một huyền thoại đáng được tôn trọng của đội tuyển Tây Ban Nha.

Anh không chỉ giữ kỷ lục về số lần ra sân (162) của “La Roja”, mà còn là người có số lần đeo băng thủ quân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển đang là ĐKVĐ châu Âu (99).

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của “Thánh Iker”

“Mọi người thường hỏi tại sao các cầu thủ kỳ cựu, đặc biệt là Iker Casillas, vẫn được gọi lên tuyển. Bởi những đóng góp của họ không chỉ được thấy trên sân cỏ, họ là tiếng nói, là linh hồn của đội bóng”, huyền thoại bóng chuyền TBN Rafa Pascual, người đã có gần 600 lần bảo vệ màu áo ĐTQG và là thủ quân của đội TBN vô địch châu Âu 2007, nói về Casillas.

100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã là một kỳ tích trong thế giới bóng đá, nhưng 100 lần với tư cách đội trưởng còn khó hơn gấp nhiều lần. Nhưng Casillas đã đến rất gần với cột mốc lịch sử đó. Kể từ khi chính thức đeo băng thủ quân của TBN tại EURO 2008 sau sự kiện Raul Gonzalez bị loại khỏi đội hình tới Áo & Thụy Sĩ, Casillas đã có 99 lần ra sân với tư cách là thủ lĩnh phòng thay đồ của “La Roja”.

Kỳ tích của Casillas càng đáng nể hơn nữa nếu biết rằng trong quãng thời gian này, đội tuyển TBN còn nhiều “công thần” khác như Xavi hay Carles Puyol.

“Tôi vui cho Casillas khi anh ấy sắp đạt tới cột mốc này. Nó thực sự ấn tượng. Đeo băng thủ quân không chỉ đơn thuần là bạn phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trên sân cỏ. Chưa đề cập tới tài năng, việc đạt tới cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển với tư cách thủ quân đã nói lên giá trị của Casillas”, Fernando Olivella, thủ quân của đội tuyển TBN vô địch châu Âu 1964 nói.

Đội trưởng của đội bóng ném TBN Raul Entrerrios cũng chia sẻ quan điểm tương tự: “Với tôi, trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn khi bạn phải đại diện cho một tập thể với nhiều cá tính. Bạn phải đảm bảo rằng mọi thứ ở đội tuyển phải ổn thỏa ở mọi khía cạnh”.

Nhưng Casillas phải làm lại từ đầu

Trận đấu với Slovakia sẽ là lần thứ 163 Casillas đeo găng bảo vệ khung thành cho TBN kể từ khi được ra mắt vào tháng 6/2000, nhưng là lần đầu tiên với tư cách là thủ môn của Porto.

Nói gì thì nói, việc chuyển từ Real Madrid sang Porto rõ ràng là một bước lùi trong sự nghiệp của Casillas, cho dù không ai phủ nhận tài năng của anh. Trong buổi tập gần đây chuẩn bị cho trận đấu với Slovakia, Casillas đã khiến tất cả phải thán phục với pha đổ người nhanh như chớp để cản phá cú đánh đầu cận thành của Cesc Fabregas.

Phản xạ và tài năng của Casillas là điều không phải bàn cãi, nhưng tâm lý có lẽ mới là yếu tố quyết định với anh vào lúc này. Việc chuyển sang một giải đấu hoàn toàn khác như Primeira Liga (BĐN) ít nhiều cũng gây ra sự thay đổi với Casillas, mà nếu không làm chủ được nó, anh hoàn toàn có thể đánh mất vị trí vào tay David de Gea.

Casillas vẫn đang là đương kim thủ quân của TBN nhưng rõ ràng anh không còn vị thế như trước, khi còn là thủ lĩnh của Real Madrid nữa. Trận đấu với Slovakia, trong lần thứ 100 ra sân với tư cách đội trưởng, vì thế sẽ là một bước ngoặt với Casillas. Một trận đấu để anh làm lại từ đầu.

15 Casillas đã bắt cho đội tuyển Tây Ban Nha suốt 15 năm qua. Trận ra mắt của anh ở tuyển TBN là trận gặp Thụy Điển vào ngày 3/6/2000. Khi ấy, Casillas mới 19 tuổi 14 ngày.

162 Với 162 trận, Casillas là cầu thủ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất trong lịch sử.

3 Casillas đã cùng tuyển Tây Ban Nha giành 3 danh hiệu cao quý nhất, gồm 2 chức vô địch EURO (2008 và 2012) và 1 chức vô địch World Cup (2010).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN