TTVH Online

HLV Miura đang bí?

03/09/2015 17:45 GMT+7

Người xứng đáng đã một lần nữa không được triệu tập lần này, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đài Loan (Trung Quốc), khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Người xứng đáng đã một lần nữa không được triệu tập lần này, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đài Loan (Trung Quốc), khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019.

Ở khía cạnh nào đó, dường như HLV Toshiya Miura đã “đo ni đóng giầy” với một số các cái tên cụ thể, dù không phải là những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của họ.

Các vị trí thủ môn, hàng hậu vệ và tuyến tấn công, đều có vấn đề, khi phần lớn trong số họ đều có phong độ khá tệ hại tại CLB. HLV Miura và đội ngũ trợ lý không nhận ra điều này?

HLV Miura đã “kịch trần”

Đã hơn một năm qua đi, kể từ ngày HLV Miura đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm với bóng đá Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản đã rất dũng cảm khi chọn đấu trường Asian Games 17 để ra mắt. Olymic Việt Nam tuy không tạo được cột mốc lịch sử nào ở giải đấu trên đất Hàn Quốc nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ với đỉnh cao phải là chiến thắng trước Olympic Iran ở vòng bảng.


Thể lực sung mãn, cùng lối chơi rực lửa của Olympic Việt Nam, gieo vào lòng người xem những kỳ vọng tốt đẹp của các ĐTQG dưới thời Toshiya Miura. Tuy nhiên, từ điểm xuất phát ấy cho đến bây giờ, các đội bóng của ông thầy Nhật Bản không thể tiến xa hơn. Chúng ta lần lượt thất bại tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014 và SEA Games 2015. Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng đã thua Thái Lan ở trận ra quân.

Luôn có cảm giác cạn kiệt về ý tưởng trong cách xây dựng lối chơi cho các ĐTQG của HLV Miura. Đồng quan điểm với lão HLV Lê Thuỵ Hải, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng cho rằng, cái mới duy nhất mà đồng nghiệp người Nhật Bản đem lại cho đội tuyển Việt Nam, đấy là xây cao và đa năng hoá các vị trí hậu vệ biên, để khi tham gia phòng ngự họ có thể bó vào trong chơi như một trung vệ thứ 3!

Các học trò của HLV Miura thường rất kiệm lời, khi đề cập đến đội tuyển và ông thầy của họ. “HLV Miura là sự lựa chọn hợp lý nhất với bóng đá Việt Nam vào thời điểm này”, đấy là phát biểu của tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh với Thể thao & Văn hoá cuối tuần cách đây không lâu. “Tinh thần kỷ luật và thể lực là những tiến bộ”, một ý kiến khác cho biết. Trong khi cựu trung vệ ĐTQG Lê Phước Tứ thì cho rằng không có gì mới.

Chúng ta bỏ tiền ra để thuê một HLV người Nhật Bản và khen họ làm việc rất kỷ luật, rất chuyên nghiệp, vẻ như hơi hài hước. Ở giai đoạn đầu sau thời hội nhập trở lại, bóng đá Việt Nam phải cậy nhờ thầy ngoại là để "khai sáng". Kế đó, chúng ta tiến thêm một bước nữa ở đấu trường khu vực, khi mời HLV người nước ngoài để săn lùng danh hiệu. Nói là “tư duy nhiệm kỳ” cũng được và cũng không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, chỉ 2 nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ, bóng đá Việt Nam gặt hái được thành công. Đó là thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Thành tích trong bóng đá đều không tự nhiên đến và chúng ta phải thống nhất với nhau rằng, ngoài may mắn, thì HLV Riedl và phù thuỷ Calisto đã sở hữu một lứa cầu thủ có đẳng cấp, vừa đa lại vừa tinh.

HLV Miura vào thời điểm này có gì? Sau bao cuộc bể dâu và cuộc khủng hoảng thiếu về tính kế thừa của nền bóng đá, chỉ để lại cho ông thầy người Nhật Bản rất ít “của hồi môn”. Và thực tế, người tinh mắt đã có thể đoán được ngay từ đầu, mối lương duyên quá nhiều trắc trở rồi. Nhưng trong thời kỳ quá độ này, thôi thì không bổ dọc cũng bổ ngang.

Đá thế nào với Đài Loan (Trung Quốc)?

Vào ngày 8/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2, khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, với đối thủ là Đài Loan (Trung Quốc). Vé đi World Cup e xa quá, nhưng nếu nền bóng đá còn kỳ vọng dự VCK Asian Cup 2019 bằng cửa chính, thì chiến thắng trên sân của Đài Loan (Trung Quốc) là vô cùng quan trọng, sau khi thầy trò HLV Miura đã để thua Thái Lan ở trận “chung kết bảng”, ngày ra quân cách đây không lâu.


Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên bộ khung đội hình và không có nhiều thay đổi so với trận giao hữu gặp Man City hồi tháng 7. Ảnh: V.S.I

Về cơ bản, Đài Loan (Trung Quốc) ở trình độ ngang hoặc thấp hơn chúng ta một chút, nên mục tiêu giành chiến thắng là rất vừa sức. Vấn đề là đội bóng sẽ đá như thế nào để có chiến thắng, với những con người như hiện tại. Tại AFF Cup 2014 và SEA Games 2015, không hiếm thời điểm các đội bóng của ông Miura gặp bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ, thiếu các phương án đánh, trong khi hàng phòng ngự lại thủng.

Trong số 4 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được hiệu triệu lần này, không có bất cứ cầu thủ nào đủ năng lực chơi trung phong, tức đá quay lưng với cầu môn đối phương, làm tường, ra chân hoặc có khả năng băng cắt, đem lại các bàn thắng. Vì mục tiêu tìm chiến thắng, há chẳng phải khu vực cấm địa và cầu môn đối thủ mới là nơi cần đưa bóng tới. Tuy nhiên, chúng ta không có những con người đứng ở điểm nóng.

Công Vinh, Phi Sơn, Văn Quyết, Đình Tùng và thậm chí cả Mạc Hồng Quân, vẫn chơi như một tiền đạo cánh, tại CLB của họ. Mà với vai trò này, ngoại trừ Văn Quyết đã khẳng định được đẳng cấp trên bình diện ĐTQG, các cái tên còn lại không khá hơn Văn Thắng (XSKT Cần Thơ, không được triệu tập). HLV Miura sẽ lại kỳ vọng tuyến 2?

Hàng tiền vệ với Huy Hùng, Hoàng Thịnh ở "buồng phổi", rõ ràng là ông Miura chuộng cơ bắp, chứ không phải nghệ nhân. Thành Lương, Mai Tiến Thành đã mai một đi nhiều kỹ năng dứt điểm cầu môn, ngay cả khi họ có cơ hội áp sát.

Bằng với cơ bản những con người này, đội tuyển Việt Nam đã bế tắc như thế nào trên sân Rajamangala, Thái Lan, chắc không phải nhắc lại. Thực tế, nếu HLV muốn có nhiều hơn các phương án tấn công, ông hoàn toàn có thể cậy vào Anh Đức, tiền đạo đội trưởng B.Bình Dương, người duy nhất có thể chơi trung phong cắm. HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, để sử dụng hiệu quả Anh Đức, chúng ta có thể tạo cơ chế riêng phục vụ nhưng Đức đã vắng mặt.

HAGL đã thua nhiều hơn thắng khi không có bất cứ cái tên nào đủ khả năng “hút bóng” đứng trong khu cấm địa đối thủ. Các ĐTQG Việt Nam thời Miura cũng thế, thiếu hẳn mẫu cầu thủ số 9, trong khi lại thừa số 7, số 11 và cả số 9,5.

Một đội tuyển giàu năng lực cạnh tranh phải đạt sự đồng đều ở các tuyến và quan trọng, phải có người giải quyết bàn thắng, tình huống và đóng đinh trận đấu. Vẫn lại Công Vinh, Văn Quyết!

“Ngoài hàng tiền đạo thiếu các phương án đánh và tiếp cận cầu môn, thì một mối lo lớn hơn đó là hệ thống phòng ngự. Đinh Tiến Thành năng lực rất hạn chế nên hay mắc lỗi, song không hiểu sao ông Miura lại rất thích dùng cậu ấy.

Việc chỉ gọi 5 hậu vệ lên tập trung lần này không khác gì đánh bạc, nếu không may một đôi trong số họ dính chấn thương. Tôi chưa từng thấy bất cứ HLV trưởng ĐTQG nào lại lên danh sách triệu tập thiếu cân đối như thế. Nhìn vào các cầu thủ được tập trung lần này, cảm giác như HLV Miura đang rất bí về ý tưởng xây dựng lối chơi”, HLV Phan Thanh Hùng.


CCKM
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN