TTVH Online

Chuyện của những người Australia ở US Open

30/08/2015 14:36 GMT+7

Là cựu vô địch giải, Samantha Stosur vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Úc tại US Open năm nay. Và may mắn thay khi cô rơi vào nhánh đấu khá dễ dàng hơn nhiều đồng hương khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Là cựu vô địch giải, Samantha Stosur vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Úc tại US Open năm nay. Và may mắn thay khi cô rơi vào nhánh đấu khá dễ dàng hơn nhiều đồng hương khác.

Dù chỉ được xếp loại hạt giống thứ 22 nhưng vì từng giành danh hiệu tại Flushing Meadows nên phải đến vòng 4, Stosur mới có thể phải đối đầu với một đối thủ lớn là Caroline Wozniacki.

Nếu có thể vượt qua hạt giống số 26 Flavia Panetta tại vòng 1, Stosur có thể sẽ gặp người đồng hương không mấy tên tuổi Jarmila Gajdosova bởi vì 2 tay vợt cùng nằm chung nhánh đấu 1 phần 4. Những người Úc khác ở giải nữ còn có Casey Dellacqua, Ajla Tomljanovic. Ở vòng 1, trong khi Dellacqua chỉ phải đối đầu với một đối thủ giành vé từ vòng loại, thì đối thủ Tomljanovic cũng chỉ là một Karin Knapp không được đánh giá cao. Tomljanovic đang có phong độ khá tốt khi vào đến tứ kết Stanford hồi đầu tháng nhưng ở lần đối đầu gần nhất với Knapp tại Hobart hồi đầu năm, cô phải hứng chịu thất bại.

Phía các tay vợt nam, mọi cặp mắt đều đổ dồn về Nick Kyrgios, tay vợt trẻ đang gây rất nhiều điều tiếng trong suốt thời gian qua sau vụ scandal vạ miệng với Stan Wawrinka. Xếp hạng 37 thế giới, Kyrgios rơi ngay vào nhánh đấu có Andy Murray, người mà anh chưa từng thắng được set nào trong cả 3 lần chạm trán trước đó.  Thậm chí là họ sẽ gặp nhau luôn tại vòng 1. Trước khi tới US Open thì Kyrgios đã bị loại ngay từ vòng 2 ở Rogers Cup còn Murray thì đã thắng Djokovic ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, tay vợt nam số 1 Úc, Bernard Tomic cũng là cái tên cần lưu ý tới. Tại vòng 1, anh chỉ phải gặp đối thủ hạng 94 thế giới Damir Dzumhur. Một sự khởi đầu khá nhẹ nhàng. Mọi chuyện sẽ khá khó khăn với tay vợt 19 tuổi Thanasi Kokkinakis, “nhân vật” cũng nằm trong vụ vạ miệng của Kyrgios. Kokkinakis sẽ phải đối mặt ngay với hạt giống số 12 Richard Gasquet tại vòng 1. Ngoài ra, tay vợt với những cú giao bóng “sấm sét” Sam Groth thì sẽ có thể gặp khó khăn khi phải chạm trán với Alexandr Dolgopolov, người từng gây khó khăn cho Djokovic sau 3 set đấu tại Cincinnati vừa qua và đang đứng thứ 13 thế giới.

Kokkinakis từng có chiến thắng trước những hạt giống cao hơn như Jereme Chardy, Fabio Fognini, Bernard Tomic trong năm nay và được nhận định là sẽ lọt vào Top 10 ATP sớm. Tuy nhiên tay vợt 19 tuổi này lại phải nấp dưới cái bóng của Kyrgios trong một thời gian không ngắn khi họ còn chơi giải thiếu niên, và cả bây giờ, khi mà Kyrgios nổi tiếng hơn với những vụ tai tiếng và chiến thắng trước Nadal.

Người Úc có khá nhiều những tay vợt trẻ trong và ngoài Top 50 ATP, nhưng có ai làm nên chuyện không thì lại là một đắn đo khác. Hiện tại, sự kỳ vọng đặt phần lớn lên những cái tên trẻ như Kokkinakis và Kyrgios nhưng họ lại gặp thách thức quá lớn ngay tại vòng 1, khiến cho những niềm hy vọng có thể nhanh chóng tan biến.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN