TTVH Online

Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015: Vy Khanh xuất sắc giành Quán quân

29/08/2015 21:58 GMT+7

Với 39,08% số lượng bình chọn của khán giả trong đêm chung kết, Vy Khanh của đội Minh Hằng - Phan Hiển đã được xướng tên cho ngôi vị quán quân mùa thứ hai cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Với 39,08% số lượng bình chọn của khán giả trong đêm chung kết, Vy Khanh của đội Minh Hằng - Phan Hiển đã được xướng tên cho ngôi vị quán quân mùa thứ hai cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015.

Đêm chung kết mùa thứ 2 Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 với chủ đề tự do đã đem đến 6 tiết mục đa dạng và đặc sắc, đồng thời là cơ hội để những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi chinh phục ngôi vị cao nhất với khả năng của mình. Đến với đêm chung kết, các thí sinh đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn như những nghệ sĩ thực sự mà không bị áp lực thi cử quá nhiều.

Tuy nhiên, với kết quả chung cuộc, có thể thấy, việc lựa chọn ý tưởng, dàn dựng bài thi chiếm khá nhiều phần trăm thành công cho mỗi tiết mục.

Và nhìn vào phần thi của 6 thí sinh, không khó để thấy cơ hội giành giải quán quân năm nay thuộc về Vy Khanh. Mặc dù là thí sinh dự thi cuối cùng trong đêm thi nhưng bài biểu diễn của Vy Khanh thật sự hoàn hảo từ kỹ thuật đến hình ảnh và thuyết phục khán giả tuyệt đối.

 

Để có được màn trình diễn phức tạp khi kết hợp với vòng bản lớn, đu dây, tạo hình, uốn dẻo trên không, Vy Khanh đã phải vượt qua những ngày luyện tập vừa ói chóng mặt hoa mắt, tay thì trầy xước, chảy máu… nhưng em đã mang đến một phần thi nghệ thuật nhất trong đêm thi chung kết

 Một màn trình diễn được dàn dựng công phu đẹp mắt và giàu cảm xúc không kém Vy Khanh là Kim Thư với tạo hình là con hạc trắng đã khiến giám khảo Minh Hằng cũng như nhiều khán giả rơi nước mắt. Tuy nhiên, Kim Thư chỉ nhận giải Đồng.

Cũng lấy được nước mắt khán giả là phần thi của Yến Trang, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn của đội Đoan Trang – Hải Lê. Không ai nghĩ một cô bé có sắc vóc nhỏ nhắn như Yến Trang, lại mới theo học nhảy mới 6 tháng trước khi đến với Bước nhảy hoàn vũ nhí lại có thể nỗ lực đến tận đêm chung kết

 Vào hình ảnh của một cô bé giữa đầm sen, mơ về cha, Yến Trang đã múa thật hồn nhiên, trong sáng và giàu tình cảm. Những động tác múa của Yến Trang trong đêm thi này cho thấy bé thực sự lớn lên rất nhiều sau vài tháng tham gia cuộc thi. Bản thân Yến Trang sau phần thi của mình cũng đã khóc cũng rất… hồn nhiên.

 

Ẩn số khó đoán của đội Thủy Tiên – Lâm Vĩnh Hải: Thu Trang mở màn đêm chung kết bằng đề tài về ngôi nhà chung của đội, với những kỷ niệm gắn bó của các thí sinh. Được giám khảo Thủy Tiên ngưỡng mộ về khả năng lắc hông nhưng tổng thể, tiết mục của Thu Trang không thực sự gây được ấn tượng so với các phần trình diễn của các thí sinh còn lại

 Trong khi đó, thí sinh nam duy nhất của cuộc thi – Nam Anh cũng có phần thi gây ấn tượng với khán giả không kém khi đem đến sự kết hợp giữa khiêu vũ thể thao và ảo thuật. Với phần trình diễn của mình, Nam Anh hết khiến khán giả chăm chú vào những tiết mục ảo thuật, lại “hút mắt” vào những bước nhảy nóng bỏng của mình với hai nữ vũ công xinh đẹp: quán quân và á quân mùa thi trước: Linh Hoa và Bảo Ngọc

 

 Cùng với Vy Khanh, Minh Châu là thí sinh có phần thi thể hiện nhiều bước nhảy nhất, rất sôi động trong tạo hình của một nữ hoàng Ai Cập đầy quyền lực. Dù chỉ là á quân năm nay nhưng giám khảo Thủy Tiên đánh giá Minh Châu có tố chất ngôi sao đáng “nể” trong tương lai

 Tỉ lệ bình chọn của khán giả và kết quả chung cuộc:

1. Giải Vàng (150 triệu đồng): Vy Khanh (39,08%)

2. Giải Bạc (50 triệu đồng/giải): Yến Trang, Minh Châu ( 37,78%)

3. Giải Đồng (30 triệu đồng/giải): Thu Trang (2,36%), Nam Anh (5,63%), Kim Thư (6,28%)

Lam Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN