TTVH Online

Xem lính NATO bung dù 'phủ kín' bầu trời nước Đức

28/08/2015 10:24 GMT+7

Cuộc tập trận đổ bộ từ trên không quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa diễn ra tại tỉnh Hohenfels miền Nam nước Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc tập trận đổ bộ từ trên không quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa diễn ra tại tỉnh Hohenfels miền Nam nước Đức.

Với mục đích được tuyên bố là “phòng vệ đơn thuần”, hơn 1.100 binh sĩ từ 7 nước thành viên NATO đã tham gia diễn tập nhảy dù ngoạn mục dưới sự chỉ huy của lữ đoàn Lục quân 7 Mỹ.


Các lữ đoàn không quân NATO diễn tập đổ bộ rầm rộ.

Cuộc đổ bộ này nằm trong chương trình tập trận “Phản ứng nhanh” được tổ chức đồng thời tại một số quốc gia NATO từ ngày 17/8-13/9 nhằm củng cố lời cam kết quân sự của tổ chức này trong việc bảo vệ các thành viên khỏi mọi nguy cơ đe dọa, cũng như phô trương khả năng sẵn sàng triển khai các lực lượng chiến đấu đa quốc gia chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày trong mọi tình huống khẩn cấp.  (Xem video dưới đây):


Hoàng Trang/Tin Tức (theo RT)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN