TTVH Online

Juve sẽ mua ngôi sao lớn nào?

28/08/2015 05:40 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa sau đây 3 ngày và Juventus sẽ mua thêm ai vào giờ chót? Nếu coi trận thua Udinese là một tai nạn thì một trận không thắng nữa trước AS Roma sẽ bị soi dưới kính hiển vi.

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa sau đây 3 ngày và Juventus sẽ mua thêm ai vào giờ chót? Nếu coi trận thua Udinese là một tai nạn thì một trận không thắng nữa trước AS Roma sẽ bị soi dưới kính hiển vi.

Juventus phải trả lời rất nhiều câu hỏi trong 3-4 ngày tới.

Witsel, Draxler giữa “ma trận” chuyển nhượng

TGĐ Marotta khẳng định Juventus sẽ thực hiện một vụ áp phe quan trọng nữa trước khi TTCN đóng cửa. Vấn đề là con cá lớn nào sẽ được câu vào giờ chót?

Mọi nguồn tin thân cận với Bianconeri đều cho thấy chỉ còn 2 ứng viên rút gọn trong hồ sơ mua sắm của họ lúc này là Alex Witsel của Zenit và Julian Draxler của Schalke. Witsel đã công khai mong muốn tới Serie A và Juve cần bỏ ra 25 triệu euro để sở hữu tiền vệ người Bỉ.

Witsel đa năng có thể đá cả tiền vệ trung tâm, tiền vệ phải, tiền vệ tấn công. Nhưng với Max Allegri, mong muốn lớn nhất lúc này là có Draxler. Vấn đề là Schalke vẫn khăng khăng 30 triệu euro mới bán trong khi Juve mới sẵn sàng trả 22 triệu euro + 8 triệu tiền thưởng. Rất khó thuyết phục đội bóng Đức nhượng bộ vì Juve muốn mua Draxler hơn là họ muốn bán.

Điểm chung của hai vụ Witsel và Draxler là chi phí khá tốn kém, nhất là sau khi Juve đã đầu tư 26 triệu euro lấy Alex Sandro. Để lấy một trong hai cầu thủ này, họ có thể phải bán Coman cho Bayern Munich để lấy thêm tiền đầu tư.

Juve không muốn bán Coman nhưng họ còn cần sự phục vụ của Witsel/Draxler hơn là việc giữ lại cầu thủ người Pháp. Witsel hay Draxler đều hứa hẹn mang đến sự sáng tạo cho tuyến giữa mà đó lại là thứ Max Allegri rất cần lúc này.

Mà vì Llorente đã đến Sevilla nên nếu phải “hy sinh” Coman thì Juventus sẽ giữ lại Zaza và họ đang nghĩ đến ý tưởng điên rồ là lấy Ibrahimovic từ PSG để “chữa cháy” cho hàng công.

Nhiều câu hỏi chờ Max Allegri giải đáp

Cho tới lúc này mới có thể gần như chắc chắn một điều là Alex Sandro sẽ đá chính ở hành lang trái trong trận đấu với Roma vào cuối tuần trong khi Cuadrado có được dùng ngay cho cánh phải hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Những câu hỏi đang được đặt ra cho Max Allegri. Một Juventus khô khan, thiếu ý tưởng ở Turin trước Udinese (sút 21 lần, chỉ 5 lần trúng đích, 0 bàn thắng) phải làm gì để trở nên hiệu quả hơn ở Olimpico trước Roma?

Đấy là trận đấu mà Juve rất cần một lối chơi giàu sáng tạo và một kết quả tích cực để nhanh chóng xóa tan mọi hoài nghi. Tuttosport nói đến khả năng ông Max Allegri để Pogba đá hộ công đúng nghĩa chứ không phải lùi sâu như ở trận gặp Udinese.

Nhưng Pogba đá hộ công hay không chỉ là một vấn đề. Câu hỏi khác là Dybala lại một lần nữa bị “lãng phí” trên ghế dự bị (lời của Chủ tịch Palermo Zaparini sau trận Juve thua Udinese) trong ngày Morata (hứa hẹn) trở lại để đá cặp với Mandzukic hay Max Allegri sẽ dùng anh từ đầu để tăng tính đột biến trong lối chơi?

Dĩ nhiên, chiến thuật cũng là vấn đề được đặt ra. Sơ đồ 3-5-2 trên sân nhà trước Udinese bị coi là khó hiểu. Vậy trước Roma ở Olimpico, trong áp lực phải thắng, ông Allegri có một lần nữa cho Juve đá 3-5-2? Hay chấp nhận thử nghiệm Pogba đá hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2 hoặc phiêu lưu với chiến thuật 4-3-3 nơi Cuadrado (Morata) - Mandzukic-Dybala sẽ hình thành bộ ba tấn công từ đầu trận?

Dù mang hình ảnh xấu xí hay đẹp đẽ, điều quan trọng nhất Juventus tìm kiếm ở Olimpico là chiến thắng. Vấn đề là điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào họ mà còn tùy vào lựa chọn lối chơi của Roma.

Dù thế nào thì thực tế là lúc này những nếp nhăn đang xuất hiện ngày một nhiều trên trán Max Allegri. Juventus mới thua một trận đấu, không phải một giải đấu. Nhưng là nhà vô địch, họ có nghĩa vụ phải chiến thắng không ngừng để thỏa mãn kỳ vọng của tifosi.

Juve, Roma đều được liên hệ với Montolivo

Tiền vệ trung tâm của AC Milan Riccardo Montolivo đang được liên hệ với 3 CLB là Juventus, AS Roma và Lyon. Mùa trước Montolivo bị gãy chân trong trận giao hữu với Ireland vào cuối tháng 5/2015, phải nghỉ đấu tới 6 tháng và không có mấy đóng góp cho Milan.

HLV Sinisa Mihajlovic không gạt Montolivo khỏi các kế hoạch của ông nhưng cũng không coi anh là nhân tố chủ chốt. Montolivo từng chơi khá hay ở Fiorentina nhưng không duy trì được phong độ khi gia nhập Milan dưới dạng CNTD. Hiện Milan vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về tương lai của tiền vệ 30 tuổi này.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN