TTVH Online

Khủng hoảng tại ĐTLA: Tương lai bị bỏ ngỏ...

25/08/2015 16:23 GMT+7

Chưa bao giờ trong lịch sử V-League, ĐTLA lại tạo được đà xuất phát tốt như mùa giải 2015. Song thật bất ngờ, “Gạch” đã khựng lại trong giai đoạn nhạy cảm với 3 trận gần nhất đều thất bại...

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ trong lịch sử V-League, ĐTLA lại tạo được đà xuất phát tốt như mùa giải 2015. Song thật bất ngờ, “Gạch” đã khựng lại trong giai đoạn nhạy cảm với 3 trận gần nhất đều thất bại. Cùng với đó là rất nhiều những hồ nghi, mà bản thân ông GĐĐH Võ Thành Nhiệm cũng “không hiểu vì sao”?!

Tại CLB chậm lương thưởng? Đã đành! Nhưng theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá thì còn cả việc có đến hơn chục cầu thủ trong đội hình chính đang không tìm thấy tương lai tại Bến Lức.

“Qua không thương bậu…”

Họ là những Chí Công, Quang Thanh, Thanh Giang, Nhật Tân, Thanh Hải, Rafael, Bảo Anh, Cao Thiện,… toàn những trụ cột của đội bóng, nhưng sẽ hết hạn hợp đồng khi mùa giải 2015 khép lại.

Cho đến thời điểm này, ngoài việc phí ký hợp đồng còn đọng lại, thì tiền thưởng của hơn nửa chục trận thắng và hoà cũng chưa có hồi đáp.

Cách đây đôi ba năm, khi ĐTLA trở lại với giải đấu cao nhất xứ sở bằng chức vô địch giải hạng Nhất (2012), tiền thưởng cho đội cũng bị đọng lại ở phòng của lãnh đạo. Đến tận sau này, với ngay cả những người đã giải nghệ, mới nhận được chút gọi là. Theo chia sẻ của chính những người trong cuộc, “Gạch” đang rất túng.

“Tôi không hiểu tại sao và thế nào mà lãnh đạo ĐTLA cứ cố “ôm rơm cho nặng bụng”. Ngân quỹ hoạt động của đội bóng thực sự rất eo hẹp, nhưng họ vẫn muốn trèo cao, với tham vọng tốp này tốp kia, thậm chí còn muốn chức vô địch. Như ở đấu trường Cúp QG năm nay chẳng hạn, chỉ là “tiền treo cột mỡ” mà thôi”, một người cũ của “Gạch” cho biết.

Phải thừa nhận luôn rằng, kể từ sau kỷ nguyên Henrique Calisto, lực lượng của ĐTLA trở nên rất mỏng. Quỹ chuyển nhượng mỏng không cho phép họ lao vào thị trường chuyển nhượng một cách mù quáng và lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu có ý thức cao hơn về vai trò của đào tạo trẻ. Việc họ thụt lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Bậu tìm nơi nao”?

Không có bất cứ động thái nào cho thấy ĐTLA sẽ giữ chân các trụ cột bằng cách gia hạn hợp đồng. Trước khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải 2015, đã có người tham mưu cho lãnh đạo “Gạch” trong việc bán Chí Công và Diabate cho XSKT Cần Thơ, khi bộ đôi cầu thủ này đang được giá và đội bóng cũng gần đủ điểm trụ hạng. Nhưng…

Theo giải thích của ông Võ Thành Nhiệm, đội bóng ngoài việc theo đuổi thành tích ở V-League 2015, còn có những mục tiêu quan trọng hơn việc kiếm tiền (lợi nhuận) thông qua các bản hợp đồng sang nhượng.

“Đã có vài doanh nghiệp hứa hẹn sẽ đồng hành của ĐTLA, nếu chúng tôi có được thành tích tốt”, ông Nhiệm nói.

ĐTLA đã từng có thành tích tốt, trước khi bị B.Bình Dương loại khỏi bán kết Cúp QG 2015 và nếu không để thua 3 trận gần nhất ở V-League để phải tụt xuống thứ 8, sau 22 lượt trận. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng cơ bản là cái bụng đói, không thực sao vực được đạo!

Gần nhất, họ để thua XSKT Cần Thơ trong một trận cầu tai tiếng. Trận đấu đó, đích thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Toshiya Miura, đã về tận Tân An để thị sát, theo dõi phong độ của các học trò cũ như Chí Công, Hoàng Lâm, Tấn Tài…, đồng thời hy vọng phát hiện thêm những cái tên mới, nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm. Cầu thủ ĐTLA không thể bốc lên được, họ chơi bóng như thể vô hồn.

Nếu “Gạch” tiếp tục vỡ trong giai đoạn còn lại của mùa giải và sau đấy xảy ra một cuộc tháo chạy khỏi Bến Lức thì chắc cũng không ai bất ngờ.

1. Với chuỗi thành tích tuyệt vời, ĐTLA từng liên tục đứng trong tốp đầu suốt nhiều tuần liền, cho đến khi bị bỏ lại. Theo thống kê, chưa bao giờ kể cả khi ĐTLA dưới thời HLV Calisto từng giành cú đúp vô địch V-League (2005 – 2006), đội bóng tạo được xuất phát điểm tốt như thế.

2. Trận thua XSKT Cần Thơ với tỷ số 1-2 mới là trận đấu thứ hai ở V-League mùa này, ĐTLA để thua trên sân nhà. Trước đó, tại vòng 10, ĐTLA cũng từng để thua Than Quảng Ninh với cách biệt tối thiểu 0-1. Đây cũng chính là đối thủ của “Gạch” ở lượt trận 23, chuyến đi về vùng mỏ vì thế bị cho là “lành ít dữ nhiều”.

6. Mục tiêu của ĐTLA ở V-League mùa này là lọt vào tốp 6 đội dẫn đầu chung cuộc, nhưng với diễn biến như hiện tại, e rằng đội bóng không những không đảm bảo được chỉ tiêu đề ra, mà còn có nguy cơ rơi vào tốp 6 từ dưới đếm lên. Hiện, ĐTLA chỉ còn hơn đội xếp thứ 9 là SHB Đà Nẵng đúng với số điểm của 1 trận thắng.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN