TTVH Online

Serie A: Ứng viên vô địch lùi một, tiến hai?

25/08/2015 12:57 GMT+7

Trong số các ứng cử viên giành Scudetto mùa này, chỉ Inter thắng. Milan thua Fiorentina 0-2. Juventus thua Udinese 0-1. Roma hòa Verona 2-2. Và Napoli thất thủ 1-2 trước Sassuolo.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các ứng cử viên giành Scudetto mùa này, chỉ Inter thắng. Milan thua Fiorentina 0-2. Juventus thua Udinese 0-1. Roma hòa Verona 2-2. Và Napoli thất thủ 1-2 trước Sassuolo.

Khởi đầu thất bại của các ông lớn mở ra hy vọng, rằng đây sẽ là mùa giải “hỗn loạn”, đội nào cũng có thể đánh bại được nhau, và các dự đoán đều vô nghĩa. Có lý. Nếu thấy Juventus mất Andrea Pirlo, Carlos Tevez và Arturo Vidal đã chếnh choáng thế nào. Họ chắc không dễ dàng khi thành Milan mạnh lên còn bản thân họ yếu đi. Roma vẫn có lực lượng tốt bậc nhất và Napoli luôn tràn ngập cảm hứng ở San Paolo.

Nhưng có thực tế, là thua trước thắng sau thường tốt hơn thắng to rồi ảo tưởng. Juventus thua, Allegri nhìn ra ngay: “CLB đang kém trong những đường chuyền quyết định và khả năng dứt điểm”. Họ đạt thỏa thuận chiêu mộ Juan Cuadrado từ Chelsea để chữa lành nhược điểm ấy. Milan thua, và họ sắp có Mario Balotelli, hy vọng vào người đã bị dồn đến đường cùng. Roma bị Verona cầm hòa, và họ đã thấy ngay lỗ hổng ở biên của mình, nên chuẩn bị có Lucas Digne từ PSG. Tương tự, trận thua ngược trước Sassuolo của Napoli mang lại nhiều bài học cho tân HLV Maurizio Sarri, vốn trước đấy, chỉ biết đến đỉnh cao với… Empoli.

Thị trường chuyển nhượng là một “ngôi sao hy vọng”, nhưng chỉ chiếu sáng khuôn mặt người giàu. Vài ngày quá đủ để những hợp đồng mang tính bước ngoặt xảy ra. Các đội nhỏ, hơn thế nữa, vào giải với tất cả nguồn lực họ có với một mốc điểm đặt ra để giành được vị trí an toàn, nghĩa là chỉ tính đến ngắn hạn. Các CLB lớn thì phải tính đến dài hạn. Họ còn phải dự cúp châu Âu: Mua bán thế nào để thỏa mãn các điều kiện về đăng kí cầu thủ ở Serie A (4 người phải là sản phẩm của lò đào tạo CLB, 4 người khác phải từng chinh chiến ở Italy), Luật công bằng tài chính (đây là năm đầu tiên luật động đến các đội CÓ KHẢ NĂNG dự cúp châu Âu như Inter), quota 2 cầu thủ ngoài EU, sau đó là đăng kí cầu thủ ở các cúp châu Âu.

Juve hiện có 5 trụ cột chấn thương. HLV Sarri phàn nàn Gonzalo Higuain chưa đạt thể trạng tốt sau Copa America. AC Milan cần thời gian lắp ghép, khi thường xuyên cho tới 5 tân binh đá chính. Edin Dzeko của Roma hẳn nhiên cũng phải hít thở quen khí trời Nam Âu đã, rồi mới tính đến chuyện tỏa sáng.

Vòng 1 thất bại của các ông lớn vì thế không bất thường, không phải thảm họa, mà có khi lại là cữ dượt bổ ích cho một cuộc đua dài hơi.

Tương quan sức mạnh giữa các ứng viên cạnh tranh Scuddetto có thể thay đổi, nhưng hãy yên tâm, là họ vẫn sẽ đóng vai trò anh cả để “dàn xếp” thứ tự trên dưới đâu vào đấy.

Ứng viên vô địch phải mạnh và đồng đều, thế mới là một Serie A trọn vẹn!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN