TTVH Online

Khánh thành Cổng vào Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trị giá 31 tỷ đồng

24/08/2015 16:00 GMT+7

Ngày 24/8, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành công trình Cổng vào Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/8, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành công trình Cổng vào Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Công trình Cổng vào Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được chia làm 3 tòa: Tòa chính ở giữa dài 17,4m, rộng 9m, cao 22m, kích thước cửa vòm chính rộng 7,5m, cao 7,5m, hai tầng mái dốc, đầu đao, lợp ngói mui hài; tòa phụ 2 bên dài 10m, rộng 6,3m, cao 13,6m, kích thước cửa vòm phụ rộng 5m, cao 6m, hệ thống mái dốc, đầu đao, lợp ngói mui hài; các tòa cách đều nhau 5,3m, mặt ngoài ốp đá tự nhiên.


Công trình Cổng vào trong quá trình thi công. Ảnh: denhung.org.vn

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam công đức trên 24 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của tỉnh Phú Thọ.

Sau 9 tháng thi công, công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Việc khánh thành công trình Cổng vào Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào cả nước khi hành lễ tri ân công đức các Vua Hùng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao Giấy chứng nhận công đức cho lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; trao Kỷ niệm chương Hùng Vương và Bằng khen của tỉnh cho 4 tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp công đức trong xây dựng, tu bổ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tạ Văn Toàn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN