TTVH Online

Sốc với hình ảnh 100 núi lửa 'mọc chi chít' khắp nước Nhật

19/08/2015 05:53 GMT+7

Núi lửa Sakurajima đang có dấu hiệu thức giấc. Ngọn núi lửa khủng khiếp này nằm cách Nhà máy điện hạt nhân Sendai 50km. Hãy cùng nhìn lại bức đồ họa về các ngọn núi lửa và nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước Nhật

(Thethaovanhoa.vn) - Núi lửa Sakurajima đang có dấu hiệu thức giấc. Ngọn núi lửa khủng khiếp này nằm cách Nhà máy điện hạt nhân Sendai  50km, nơi có lò phản ứng số 1 vừa tái khởi động hôm 11/8 sau 4 năm tạm ngừng. Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại bức đồ họa về các ngọn núi lửa và nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước Nhật

Nhật Bản là “ngôi nhà” của hơn 100 ngọn núi lửa đang hoạt động cùng 17 nhà máy điện hạt nhân. Tất cả các nhà máy hạt nhân ngại trừ Sendai đều đang đóng cửa sau khi xảy ra trận động đất 9 độ richter và song thần năm 2011.

Vừa qua, Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản cho biết chính quyền thành phố Kagoshima vừa phát lệnh sơ tán toàn bộ các cư dân sinh sống quanh khu vực núi lửa Sakurajima sau khi nâng mức báo động lên cấp 4 trên thang độ 5 cấp, mức cao nhất từ trước đến nay, do núi lửa có thể phun trào vào bất cứ lúc nào.

Nếu núi lửa Sakurajima "thức giấc", nó sẽ tạo ra lượng lớn tro bụi và nham thạch trong bán kính 3 km

Từ đầu năm tới nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận được khoảng 690 hoạt động bất thường ở núi lửa Sakurajima, trong đó lần hoạt động mạnh nhất xảy ra hôm 21/5 các với cột khói cao lên tới 4.300 m. Ngọn núi này cao 1.117m so với mực nước biển và nằm cách Nhà máy điện hạt nhân Sendai  50km, nơi có lò phản ứng số 1 vừa tái khởi động hôm 11/8 sau 4 năm ngừng hoạt động.

Núi lửa Sakurajima phun trào gần thành phố Kagoshima năm 2013

Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản và thường xuyên phun trào. Lần hoạt động gần đây nhất là vào năm 2013 với các cột tro bụi cao tới 5.000m. Năm 1986, núi lửa Sakurajima cũng hoạt động mạnh, tạo ra lượng tro bụi phủ kín khu vực dân cư trong bán kính 3km tính từ miệng núi lửa, khiến 6 người bị thương.

Lần phun trào mạnh nhất xảy ra năm 1914 làm 58 người chết và mất tích.

PV (tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN