TTVH Online

Olivier Giroud: Chơi tốt, nhưng cần ổn định hơn

16/08/2015 21:56 GMT+7

Cuối cùng, Arsenal cũng đã tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Crystal Palace. Chủ nhân pha lập công đầu tiên của đội chủ sân Emirates là một gương mặt không mới: Olivier Giroud.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, Arsenal cũng đã tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Crystal Palace. Chủ nhân pha lập công đầu tiên của đội chủ sân Emirates là một gương mặt không mới: Olivier Giroud.


Trước khi mùa giải khởi tranh, Giroud trở thành tâm điểm của những nghi ngờ. Dù là chân sút chủ lực của Arsenal với hiệu suất ghi bàn không tồi (14 bàn trong 27 trận mùa trước), sự ổn định chưa bao giờ song hành cùng chân sút người Pháp. Anh chỉ chơi hay trong một khoảng thời gian ngắn, và dễ dàng gây thất vọng ở những thời điểm được kỳ vọng. Như trận đấu mở màn mùa giải của Arsenal với West Ham, Giroud gần như vô hại trên hàng công khi không tạo ra bất cứ nguy hiểm nào về phía khung thành của đội chủ sân Upton Park.

Tưởng như Wenger sẽ gạt Giroud ra trong chuyến làm khách trước Crystal Palace, nhưng rồi ông lại một lần nữa trao gửi niềm tin vào chân sút 28 tuổi này. Một phần bởi Arsenal cũng chẳng còn lựa nào khác khả dĩ hơn cho hàng công, khi Danny Welbeck sẽ tiếp tục phải nghỉ dài hạn để hồi phục chấn thương, trong khi Joel Campbell chưa bao giờ nhận được niềm tin đầy đủ từ chiến lược gia người Pháp.

Nhưng bộ mặt của Giroud ở trận đấu này đã có chút cải thiện so với cách đây một tuần. Anh là người mang về bàn mở tỷ số cho Arsenal, với một cú dứt điểm hiểm hóc. Nhiều người nói vui rằng Giroud thích ghi những bàn thắng đẹp, tận dụng các cơ hội ở tư thế khó khăn, nhưng nếu không phải là một tiền đạo có trình độ tốt ở Premier League như anh thì những siêu phẩm như thế rất khó xảy ra.

Tất nhiên, nhu cầu sắm một chân sút của Arsenal từ nay cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè là có thực. Điều đó thật ra không phụ thuộc nhiều vào vấn đề Giroud có chơi tốt hay không, bởi nhân sự trên hàng công của đội chủ sân Emirates tỏ ra quá yếu và mỏng. Welbeck, bản hợp đồng được chờ đợi từ Man United, gặp vấn đề với những chấn thương.

Sẽ không quá lời để nói rằng hàng công của Arsenal yếu nhất trong số các ứng viên vô địch Premier League. Chelsea quá dồi dào với Diego Costa, Loic Remy, Radamel Falcao, trong khi Man City, Man United cũng có ít nhất hai lựa chọn chất lượng. Dễ hiểu vì sao Arsenal đang cố gắng theo đuổi thương vụ Karim Benzema của Real Madrid, bất chấp việc đội chủ sân Bernabeu không mặn mà với khả năng chia tay chân sút người Pháp.

Mới đây, Giroud khẳng định rằng anh đủ tự tin để dẫn dắt hàng công Arsenal mùa này và khuyên HLV Wenger không cần phải mua Benzema: “Tôi đã cho mọi người thấy sức mạnh về tinh thần mùa trước và các con số thống kê cá nhân là khá tốt. Tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân và tôi cảm nhận rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng cũng như các đồng đội. Khi bạn muốn giành danh hiệu, cần phải biết kết hợp kỹ thuật, tinh thần và chiến thuật”.

Nếu Arsenal muốn hướng tới danh hiệu Premier League mùa này, sự ổn định của Giroud là chìa khóa quyết định.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN