TTVH Online

Pedro sợ Van Gaal đối xử tệ bạc, tính đường sang Man City hoặc Chelsea

16/08/2015 06:39 GMT+7

Từ chỗ gần như là người của Man United, Pedro bây giờ đang trở thành mục tiêu của hai ông lớn khác tại Premier League: Man City và Chelsea.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ gần như là người của Man United, Pedro bây giờ đang trở thành mục tiêu của hai ông lớn khác tại Premier League: Man City và Chelsea.

Tiền vệ người Tây Ban Nha từng được đồn thổi sẽ chuyển đến Man United sau trận Siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Sevilla. Trận đấu đã trôi qua được ít ngày, nhưng rồi thương vụ bất ngờ đảo chiều khi Pedro tỏ ra lo ngại phong cách huấn luyện của Louis van Gaal, người có những xung đột với thủ thành Victor Valdes, bạn thân của tuyển thủ 28 tuổi này.

Sợ bị đối xử tệ như Valdes

Cụ thể, Valdes vắng mặt trong danh sách cầu thủ tham dự tour du đấu trước mùa giải của Man United trên đất Mỹ, do HLV Van Gaal bực mình với việc anh không chịu xuống chơi cùng đội dự bị mùa trước, dù thực tế thủ môn này cũng đã chịu ra sân. Đáng chú ý, Pedro và Valdes gắn bó thân thiết với nhau trong kỷ nguyên thành công của Pep Guardiola ở Barcelona.

Những động thái gần đây của chiến lược gia người Hà Lan liên quan đến tương lai một thủ thành khác là David de Gea cũng tác động không nhỏ tới Pedro. Thủ thành 24 tuổi đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của Man United trận thứ hai liên tiếp, và người bắt chính trong chiến thắng 1-0 trước Aston Villa đêm thứ Sáu vừa qua tiếp tục là tân binh Sergio Romero. Cách đây ít ngày, Van Gaal cho biết De Gea đã nói rằng anh không muốn ra sân do bị phân tâm từ lời mời chào của Real Madrid. Tuy nhiên, cựu thủ thành Atletico Madrid tỏ ra bất ngờ trước cách hành xử của Van Gaal, và điều này tất nhiên Pedro không thể không chú ý.

Cây bút Guillem Balague của trang Bleacher Report vẫn tin vào khả năng Pedro sẽ đến Man United, đồng thời cho rằng việc De Gea bị đối xử tệ ở sân Old Trafford không có nhiều liên quan tới thương vụ. Nhưng việc thương vụ Pedro không được đẩy nhanh cũng như Man United được cho là muốn trả thấp hơn phí phá vỡ hợp đồng trị giá 21,3 triệu bảng khiến nhiều người nghi ngờ liệu đội chủ sân Old Trafford có thật sự mặn mà với thương vụ này không. Một số nguồn tin tiết lộ rằng Man United đang tiến rất gần tới Nicolas Gaitan, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Benfica.

Cơ hội cho Man City & Chelsea

Sự chần chừ của Man United khiến cho kình địch cùng thành phố Man City bắt đầu nhòm ngó Pedro. Tuyển thủ 28 tuổi này là phương án dự phòng của đội chủ sân Etihad nếu như họ không thể chiêu mộ thành công tiền vệ Kevin de Bruyne của Wolfsburg, ưu tiên hàng đầu trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015.

Cũng không nên bỏ qua Chelsea, đội bóng quan tâm tới Pedro từ đầu mùa Hè tới giờ, và bản thân cầu thủ này cũng khá hứng thú với viễn cảnh được chơi cùng người đồng đội cũ ở Barcelona là Cesc Fabregas.

Điều gì khiến cho Pedro trở nên hấp dẫn trong mắt các ông lớn Premier League? Tốc độ, nền tảng kỹ thuật tốt cùng những pha xử lý quyết đoán. Tất cả sẽ giúp tuyển thủ người Tây Ban Nha tạo ra nét tươi mới trong cách tấn công của bất cứ đội bóng nào, dù là Man United, Man City hay Chelsea.

Riêng với Man United, dù đã bổ sung khá nhiều gương mặt đáng chú ý như Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Memphis Depay, Matteo Darmian, người ta vẫn cảm nhận rõ cỗ máy vận hành của Van Gaal chưa thật sự trơn tru. Sự xuất hiện của Pedro có thể là chất xúc tác để Man United chơi tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo.

Có một thống kê đáng chú ý về Pedro: Anh là người đã ghi bàn trong hai trận Siêu cúp Châu Âu của Barcelona vào các năm 2009 và 2015, đều ở hiệp phụ (cụ thể là phút 115) và là những bàn thắng quyết định giúp Barcelona giành chiến thắng. Mẫu cầu thủ biết tỏa sáng ở những trận cầu lớn như Pedro sẽ rất hữu ích cho các đội bóng Premier League trong nỗ lực tìm lại vị thế của mình ở sân chơi Champions League.

Giữa Man United, Man City và Chelsea, Pedro sẽ chọn bến đỗ nào?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN