TTVH Online

Vụ nổ Thiên Tân: Khí độc theo gió lan rộng, người dân phải đeo mặt nạ

15/08/2015 18:00 GMT+7

Ngày 15/8, Trung Quốc cảnh báo rằng người dân sống gần hiện trường 2 vụ nổ nhà kho đêm 12/8 ở thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc nước này cần phải đi sơ tán để tránh hóa chất độc hại lan rộng do gió đã chuyển hướng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/8, Trung Quốc cảnh báo rằng người dân sống gần hiện trường 2 vụ nổ nhà kho đêm 12/8 ở thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc nước này cần phải đi sơ tán để tránh hóa chất độc hại lan rộng do gió đã chuyển hướng.

Đồng thời, các nhà chức trách cũng khuyên người dân nên mặc quần dài và đeo mặt nạ. Những người dân này trước đó đã phải trú ẩn trong một trường học.

Khí độc theo gió lan rộng

Cảnh báo trên được đưa ra trên trang tiểu blog chính thức của chi nhánh Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc tại Thiên Tân.

Vài ngày trước, giới chức Trung Quốc thông báo gió thổi theo hướng ra biển, giảm thiểu nguy cơ cho người dân. Tính tới nay, 2 vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đã làm 85 người chết và hơn 720 người bị thương. Hiện vẫn tiếp tục xảy ra hàng loạt vụ nổ nhỏ mới và các vụ hỏa hoạn nhỏ tại hiện trường.

Thiên Phong (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN