TTVH Online

Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp cá nhân

15/08/2015 14:46 GMT+7

Với thành tích 2 phút 16 giây 82, Ánh Viên đứng thứ 5 trong số 13 VĐV thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Kết quả này đưa Ánh Viên vào lượt bơi chung kết giành cho 8 VĐV có thành tích tốt nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích 2 phút 16 giây 82, Ánh Viên đứng thứ 5 trong số 13 VĐV thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Kết quả này đưa Ánh Viên vào lượt bơi chung kết giành cho 8 VĐV có thành tích tốt nhất.

Ở nội dung 100m ngửa nam, VĐV Việt kiều Lê Nguyễn Paul đoạt vé vào chung kết khi xếp thứ 8/17 VĐV ở vòng loại với thành tích 56 giây 17.

Lượt bơi chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân sẽ diễn ra vào lúc 23h56 phút tối nay.

2 phút 16 giây 82 cũng không phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp.

Katinka Hosszu của Hungary có thành tích tốt nhất vòng loại khi về đích sau 2 phút 13 giây 69.


Thành tích vòng loại nội dung 200m hỗn hợp

15h35. Ánh Viên đang thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

15h30. Hiện tại, vòng loại các nội dung bơi tự do đang diễn ra.

Cúp thế giới ở Pháp có 32 nội dung, không có nội dung tiếp sức. Tiền thưởng cho mỗi nội dung là 3000 USD (HCV: 1500 USD, HCB: 1000 USD và HCĐ nhận 500 USD). Mỗi VĐV phá kỷ lục thế giới sẽ được nhận 10000 USD. Ngoài ra, các VĐV đạt thứ hạng cao còn được tính điểm cho từng chặng, kết thúc 8 chặng cộng điểm và tiếp tục được nhận thưởng.

Ở chặng đấu tại Paris lần này, HLV Đặng Anh Tuấn chỉ đăng ký cho Ánh Viên thi nội dung 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp cá nhân. Vào ngày mai 16/8, Ánh Viên mới thi nội dung 400m hỗn hợp.

Tại Cup thế giới chặng đấu ở Moscow, Ánh Viên giành HCĐ nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 12 giây 33.

Nội dung 200m hỗn hợp lần này có 13 VĐV đăng ký, chia làm hai lượt thi vòng loại. Ánh Viên được xếp vào lượt bơi vòng loại thứ nhất cùng với các đại diện đến từ Hong Kong, Bỉ, Hungary, Trung Quốc và Indonesia.



Danh sách xuất phát vòng loại nội dung 200m hỗn hợp

Ở lượt bơi còn lại có sự góp mặt của nhà vô địch Katinka Hosszu. đây cũng là ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV. Nhìn vào thành tích đăng ký 2 phút 12 giây 66, Ánh Viên xếp thứ 4 sau Katinka Hosszu (2 phút 07 giây 66), Jacobobs của Hungary (2 phút 11 giây 32) và Lisa Zaiser của Australia (2 phút 12 giây 09).

FINA World Cup 2015 chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN