TTVH Online

Thống kê: Barca chưa từng ngược dòng thành công khi thua cách biệt 4 bàn

15/08/2015 13:59 GMT+7

Barca đã để thua 0-4 ở trận gặp Athletic Bilbao tại lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng chủ sân Camp Nou thua với cách biệt 4 bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã để thua 0-4 ở trận gặp Athletic Bilbao tại lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng chủ sân Camp Nou thua với cách biệt 4 bàn.

Vào tháng 2/2001, Barca đã thua 0-4 trước Racing Santander ở La Liga. Mặc dù trong đội hình Barca lúc đó có Luis Enrique, Rivaldo, Xavi, Patrick Kluivert nhưng đội bóng xứ Catalunya đã không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới đối thủ. Những người đã ghi bàn cho Racing Santander là Mario Regueiro (35'), Luis Miguel Ramis (47'), Claudio Arzeno (52') và Javier Mazzoni (74').

Vào tháng 12/2003, Malaga đã đánh bại Barca 5-1 trên sân nhà. Cả 6 bàn thắng đều do các cầu thủ của Malaga thực hiện. Cầu thủ Manuel Canabal đã "biếu" Barca bàn danh dự khi đá phản lưới nhà ở phút 86. Salva Ballesta là hung thần của Barca ở trận đấu này khi lập hat-trick vào lưới Valdes (8', 13' và 67'). Hai bàn thắng khác của Malaga được ghi bởi Diego Alonso (73') và Fernando Sanz (77'). 

Đến mùa giải 2006-07, Barca đã nhận thất bại 0-4 trước Getafe ở lượt về Bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Trận lượt đi, Barca thắng 5-2 nhờ bàn thắng của Eto, Xavi, Eidur Gudjohnsen và cú đúp của Messi. Nhưng đến trận lượt về trên sân của Getafe, Barca đã thua 0-4 và bị loại với tổng tỉ số 5-6. Casquero (37'), Guiza (43' và 73') và Dorado (70') là những người hùng của Getafe ở trận lượt về.

Ở Bán kết Champions League mùa giải 2012-13, Barca đã thua 0-4 trước Bayern Munich tại sân Allianz. Thomas Mueller (25' và 82'), Gomez (49') và Robben (73') đã khiến Barca thất thủ. Đội bóng của Tây Ban Nha đã không thể lội ngược dòng ở trận lượt về và để thua 0-3. 

Một thống kê đáng báo động với Barca là ở 3 trận thua với cách biệt 4 bàn trước đây ở các giải đấu Cúp, Barca đã không thể lội ngược dòng thành công. Trận thua 0-4 trước Bayern Munich ở trên là một ví dụ. Ngoài ra, Barca còn thua 2-6 trước Valencia ở trận lượt đi Chung kết Inter-Cities Fairs Cup 1961-62. Ở lượt về, Barca chỉ hòa 1-1 với "Bầy dơi".

Bên cạnh đó, Barca còn thua Real Sociedad 1-5 ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 1969. Ở trận lượt về, Barca đã không thể đi tiếp do chỉ thắng 3-0.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN