TTVH Online

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới lần 2

14/08/2015 22:30 GMT+7

Tối 14/8, tại thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng của Tổ chức UNESCO ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 và khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/8, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng của Tổ chức UNESCO ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 và khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2015.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam Katherine Muller Marin; Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN)... đã tham dự.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng của tổ chức Unesco ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần 2 cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đặng Thị Bích Liên.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ niềm vui, niềm tự hào tới đồng bào và bạn bè quốc tế; đồng thời, biểu dương và đánh giá cao công sức và những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng các bộ, ban, ngành, các tổ chức liên quan và các nhà khoa học trong nước, quốc tế, trong suốt nhiều năm qua đã tích cực nghiên cứu, bảo vệ di sản.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình đã kết hợp hài hòa giữa công tác bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhờ đó, vị thế của Quảng Bình ngày càng được nâng cao trong cả nước và trong khu vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; tiếp tục bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của di sản quý giá này. Quảng Bình cần chú trọng bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học, địa chất địa mạo, văn hóa lịch sử, tính toàn vẹn của di sản, gắn với phát triển bền vững, nâng cao đời sống của người dân địa phương sinh sống trong khu di sản. Đồng thời, đề nghị cộng đồng nhân dân địa phương tiếp tục chung tay, góp sức để bảo vệ, phát triển bền vững, hiệu quả giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phó Thủ tướng cũng trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của UNESCO cùng các tổ chức, bạn bè quốc tế đối với công cuộc bảo vệ và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao bằng cho ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại buổi lễ, bà Katherine Muller Marin, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã trao Bằng ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài phát biểu khẳng định: Sự kiện UNESCO vinh danh thêm 2 tiêu chí mới của Phong Nha - Kẻ Bàng chính là sự ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tỉnh Quảng Bình đối với công tác bảo tồn Di sản. Với các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, về hệ thống hang động, Phong Nha - Kẻ Bàng còn là mái nhà chung của muôn loài sinh vật, là thiên đường, là kho báu của các nhà khoa học, bởi với Phong Nha - Kẻ Bàng, càng khám phá, càng bất tận...

Tháng 7/2003, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới, theo tiêu chí “Lịch sử trái đất và đặc điểm địa chất có giá trị nổi bật toàn cầu".

Các nghệ sĩ biểu diễn hoạt cảnh "Địa linh" khai hội Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đặc biệt mới đây tại kỳ họp lần thứ 39 tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức, Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng đã được UNESCO vinh danh vào Danh sách Di sản thế giới lần thứ hai, với 2 tiêu chí nổi bật toàn cầu, đó là: “Đại diện cho quá trình tiến hóa, phát triển của các hệ sinh thái trên cạn và sở hữu môi trường sống tự nhiên tiêu biểu về đa dạng sinh học”. Đây là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Đông Nam Á đạt 3/4 tiêu chí.

Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sông Nhật Lệ chính thức mở đầu cho Lễ hội Hang động Quảng Bình 2015.

Dung Dung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN