TTVH Online

Giải cờ vua vô địch châu Á 2015: Quang Liêm, Trường Sơn hết cửa vô địch

11/08/2015 05:42 GMT+7

Bộ đội kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều có những kết quả không tốt tại ván 8, kết thúc vào khuya 9/8, qua đó đã hết cơ hội vô địch tại nội dung cờ tiêu chuẩn.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đội kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều có những kết quả không tốt tại ván 8, kết thúc vào khuya 9/8, qua đó đã hết cơ hội vô địch tại nội dung cờ tiêu chuẩn.

Ở ván này, cả Quang Liêm và Trường Sơn đều đi trước và gặp những đối thủ yếu hơn. Nếu giành đươc chiến thắng, Liêm và Sơn sẽ bứt lến tốp đầu và có nhiều hy vọng đoạt chức vô địch ở ván cuối. Dù vậy, cả 2 đã không thể làm được điều này khi chỉ có những kết quả hòa và thua.

Hạt giống số 1 Quang Liêm (elo 2699) tấn công ngay từ những nước khai cuộc trong cuộc đối đầu với kỳ thủ người Trung Quốc Zhou Jianchao (elo 2600) nhưng do không thể tạo được lợi thế về quân số lẫn thế trận, nên sau 51 nước đi Liêm đành bắt tay hòa cờ.


Quang Liêm hết hy vọng vô địch giải

Thất vọng hơn, hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2662) dù được đi trước nhưng lại thất bại trước kỳ thủ chủ nhà Salem Saleh (elo 2595) sau 49 nước đi. Với kết quả này, Trường Sơn gián tiếp giúp Salem A.R. Salehvượt lên dẫn đầu với 6,5 điểm, còn mình thì tụt xuống hạng 21 với 5 điểm.

Trong khi đó, Quang Liêm đã tụt xuống hạng 8 với 5,5 điểm (kém người dẫn đầu 1 điểm) và hết hy vọng vô địch, khi ở ván cuối 2 kỳ thủ nằm trong tốp đầu là Salem A.R. Saleh (6,5 điểm) và Gujrithi (Ấn Độ, 6 điểm) sẽ đối đầu nhau.

Ở tốp sau, Nguyễn Đức Hòa (elo 2500) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2496) đều có kết quả hòa nên không thay đổi vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Tại nội dung nữ, Nguyễn Thị Thanh An (elo 2219) và Lê Kiều Thiên Kim (elo 2226) đều giành được chiến thắng, Nguyễn Thị Mai Hưng (2227) bị chia điểm, trong khi Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2332) thất bại.

Sau ván 8, Thanh An và Thiêm Kim cùng được 4,5 điểm, xếp lần 17 và 18, Mai Hưng cũng có được số điểm tương tự nhưng xếp thứ 21 do thua về chỉ số phụ, còn Thảo Nguyên mới chỉ có 3 điểm, xếp hạng 30.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN