TTVH Online

Nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ giải VĐTG: Ánh Viên phá kỷ lục nhưng vẫn bị loại

09/08/2015 13:55 GMT+7

Thành tích 4 phút 38 giây 78 là chỉ số chuyên môn tốt nhất từ trước đến nay của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nhưng chừng đó là chưa đủ để đưa kình ngư số 1 Việt Nam lọt vào chung kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích 4 phút 38 giây 78 là chỉ số chuyên môn tốt nhất từ trước đến nay của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nhưng chừng đó là chưa đủ để đưa kình ngư số 1 Việt Nam lọt vào chung kết.


Thành tích của 8 VĐV vào thi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ


Xếp hạng chung cuộc của Ánh Viên (hạng 10)

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên từng giành HCĐ ASIAD Incheon 2014, đạt chuẩn B Olympic với thành tích 4 phút 39 giây 65. Hồi tháng 6 vừa qua, tại SEA Games 28, cũng ở nội dung này, Ánh Viên giánh HCV khi chỉ mất 4 phút 42 giây 88 để bơi nội dung 400m hỗn hợp cá nhân.


Ánh Viên không thể giành quyền vào thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp dù đã đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Ảnh: V.S.I

Trên đường bơi vô địch thế giới ở Kazan (Nga) chiều 9/8, Ánh Viên được xếp ở làn bơi số 8 lượt bơi vòng loại thứ 3 đã thi đấu cực kỳ nỗ lực.

Tuy nhiên, Ánh Viên với 4 phút 38 giây 78 chỉ về đích thứ 5 ở lượt bơi vòng loại này và chung cuộc, cô đứng thứ 10 trên tổng số 35 VĐV dự thi, không nằm trong số 8 VĐV được vào thi đấu chung kết lúc 22h49 phút tối nay (theo giờ Việt Nam).

Đây là một kết quả đáng tiếc vì Ánh Viên đã vượt qua giới hạn của bản thân và bơi được thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Đáng nói hơn, VĐV xếp thứ 8, người cuối cùng giành quyền thi đấu chung kết thành tích là 4 phút 38 giây 20 trong khi kết quả của Ánh Viên là 4 phút 38 giây 78.

400m hỗn hợp cá nhân nữ là nội dung thi đấu cuối cùng của Ánh Viên tại giải vô địch thế giới và theo kế hoạch, trước khi quay về Mỹ tập luyện, Viên còn tham dự Cup thế giới, thuộc hệ thống Super Series của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) tại Moscow và Paris trong các ngày 11,12/8 và 15,16/8.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, 9/8, ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch thế giới, một VĐV khác của Việt Nam là Trần Duy Khôi đứng thứ 35/41 VĐV thi vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nam (thành tích 4 phút 27 giây 43) và dừng bước.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN