TTVH Online

Giải bơi vô địch thế giới 2015: Thử thách lớn với Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp

09/08/2015 05:11 GMT+7

Rút lui khỏi nội dung 200m ngửa thi đấu ngày 7/8, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn – VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên dồn tất cả sức lực, sự tập trung cho nội dung sở trường 400m hỗn hợp thi đấu chiều nay 9/8 tại giải vô địch thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Rút lui khỏi nội dung 200m ngửa thi đấu ngày 7/8, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn – VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên dồn tất cả sức lực, sự tập trung cho nội dung sở trường 400m hỗn hợp thi đấu chiều nay 9/8 tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Kazan (Nga).

Nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ như HLV Đặng Anh Tuấn tiết lộ là sở trường của Ánh Viên đồng thời cũng là niềm hy vọng lớn nhất để kình ngư này hiện thực hóa mục tiêu giành quyền vào thi đấu chung kết tại giải vô địch thế giới 2015. Theo danh sách đăng ký ở nội dung này có tổng cộng 35 VĐV. Do số lượng VĐV tham dự nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ chỉ có 35 người nên thay vì vòng bán kết, sau vòng loại vào buổi tối cùng ngày sẽ thi đấu chung kết.

Tại SEA Games 28 trên đất Singapore, Ánh Viên từng giành HCV, phá kỷ lục SEA Games bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 42 giây 88. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này như đã từng xác lập ở nhiều buổi tập và đăng ký với BTC là 4 phút 39 giây 65. Nếu nhìn vào thành tích đăng ký của các VĐV khác cùng thi nội dung 400 hỗn hợp cá nhân nữ với Ánh Viên thì 4 phút 39 giây 65 không phải là  chỉ số thành tích quá ấn tượng.

Người đang giữ kỷ lục thế giới nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ là Ye Shiwen với thành tích 4 phút 28 giây 43, xác lập tại Olympic London 2012. Kình ngư người Trung Quốc này cũng thi cùng lượt bơi thứ 3 trong số 4 lượt bơi với Ánh Viên nhưng chỉ số thành tích đăng ký là 4 phút 32 giây 97. Trong lượt bơi này Ye Shiwen được xếp vào làn bơi số 5, Ánh Viên làn bơi số 8 còn người có thành tích tốt nhất bơi ở làn số 4 là Hannah Miley, kình ngư 26 tuổi người Anh (4 phút 31 giây 76). Tuy nhiên, Hannah Miley cũng chưa phải là người nổi bật nhất mà đó là Katinka Hosszu (Hungary) 4 phút 31 giây 03), VĐV bơi ở lượt bơi vòng loại thứ 4.

Sau khi Duy Khôi hay Quý Phước không thể làm nên bất ngờ thì Ánh Viên chính là niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2015. Bản thân Ánh Viên cũng coi nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ là thử thách lớn nhất mà mình cần phải chinh phục để đạt mục tiêu vào chung kết. Trước đó, Ánh Viên đã lọt vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp và dừng bước từ vòng loại nội dung 200m tự do.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN