TTVH Online

Tập trận chung không có nghĩa là Nga ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

05/08/2015 21:45 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận các cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc không đồng nghĩa với việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về các cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc.

Theo đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định các cuộc tập trận chung này không đồng nghĩa với việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cuộc tập trận "Liên hiệp trên biển - 2014" giữa Trung Quốc và Nga

Tại Biển Đông, Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và điều này làm dấy lên những phản đối của Mỹ, Việt Nam và Philippines.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN