TTVH Online

Hải Phòng – SHB Đà Nẵng: Áp lực thành động lực

01/08/2015 05:14 GMT+7

HLV Huỳnh Đức không thích Hải Phòng vì phong cách đá rắn, trong khi đội bóng đất cảng đang gặp phải những vấn đề bất ổn nơi hậu trường sau trận thua bất ngờ trước XSKT Cần Thơ ở vòng đấu trước.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Huỳnh Đức không thích Hải Phòng vì phong cách đá rắn, trong khi đội bóng đất cảng đang gặp phải những vấn đề bất ổn nơi hậu trường sau trận thua bất ngờ trước XSKT Cần Thơ ở vòng đấu trước. Thế nên cuộc chạm trán chiều nay là một trận đấu mà ai cũng có cơ hội chiến thắng nếu biết biến những áp lực trên trở thành động lực chiến đấu.   

Thất bại trước XSKT Cần Thơ ở vòng đấu trước mới là trận thua đầu tiên của Hải Phòng trong giai đoạn lượt về. Mạch 5 trận bất bại của Hải Phòng bị cắt đứt, người hâm mộ đội bóng đất cảng “dậy sóng” bởi quyết định thay đến nửa đội hình chính của HLV Trương Việt Hoàng và thái độ thi đấu bạc nhược của các cầu thủ trên sân.

Áp lực tâm lý tâm lý là thế còn lực lượng của Hải Phòng cũng sứt mẻ nghiêm trọng. Cặp tiền vệ Khánh Lâm và Đức Dương chắc chắn không thi đấu do chấn thương. Trong khi đó, cơ hội ra sân của “song sát” Fagan-Stevens (ghi 13/22 bàn thắng tại V-League) vẫn còn bỏ ngỏ trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng.

Khó khăn là thế, nhưng HLV Trương Việt Hoàng cũng được vớt vát chút niềm tin khi tiền vệ đội trưởng Minh Châu trở lại sau án treo giò. “Minh Châu cùng với Quốc Trung, Anh Đức trở lại đúng lúc và không gặp chấn thương nào khiến tôi vui quá! Ít ra chúng tôi cũng có thể chơi phòng ngự kín kẽ trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn vào lưới Đà Nẵng”, ông Hoàng chia sẻ.

Việc cặp tiền vệ Minh Châu – Khánh Trung trở lại đúng thời điểm giông bão với Hải Phòng đủ giúp ông Hoàng giảm đi một phần nỗi lo. Về chuyên môn, hàng phòng ngự Hải Phòng sẽ lại được “bọc thép”. Trong khi đó, tiếng nói trong phòng thay đồ và khả năng khích lệ tinh thần thi đấu của đội trưởng Minh Châu có sức tác động rất lớn đến các đồng đội. Hỏi sao ông Hoàng không vui cho được.

Ở chiều ngược lại, SHB. Đà Nẵng không có “biến” như Hải Phòng. Sau quãng thời gian u ám, chiến thắng đã không còn là điều xa xỉ với thầy trò Huỳnh Đức khi ở 2 vòng đấu gần nhất họ đều giành trọn 3 điểm.

Việc cặp tiền đạo số 1 của Hải Phòng đều chấn thương khiến sự vắng mặt trung vệ Phước Vĩnh và hậu vệ Hoàng Quãng không còn khiến HLV Huỳnh Đức e sợ. Đồng thời, cặp tiền đạo Perez – Fraser ngày càng ổn định. Tin vui cứ liên tiếp đến với HLV Huỳnh Đức.             

Nhưng Huỳnh Đức “ghét” những đội bóng có lối chơi rắn, đá bạo lực và Hải Phòng là một ví dụ sinh động. Hàng phòng ngự Hải Phòng là số 1 ở V-League 2015 khi mới chỉ thủng lưới 16 bàn/18 trận. Hơn hết, đội bóng đất cảng ở một đẳng cấp khác với Đồng Nai hay Hoàng Anh Gia Lai.

Không những thế, một trận đấu với đối thủ luôn tiềm ẩn khả năng gây ra chấn thương cho cầu thủ đối phương như Hải Phòng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những kế hoạch tiếp theo của đội bóng sông Hàn.

Hải Phòng có áp lực từ CĐV và sự vắng mặt của các cầu thủ quan trọng. Với thầy trò HLV Huỳnh Đức là áp lực tâm lý khi đối đầu với một đội bóng đá rắn và thực dụng. Nỗi sợ và áp lực đang chia đều cho 2 đội. Nhưng quan trọng là đội bóng nào biết biến áp lực thành động lực, đội đó sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng.

Hải Phòng muốn khẳng định sự trong sạch với các CĐV

Qua trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, HLV Trương Việt Hoàng khẳng định sự trong sạch của toàn đội sau trận đấu với XSKT Cần Thơ ở vòng 18 V-League: “Nhiều CĐV lên án đội bóng sau trận đấu gặp XSKT Cần Thơ ở vòng đấu trước. Nhiều người không biết lúc đó một nửa đội hình chính tôi thay đều do chấn thương hoặc bị treo giò.

Thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ đều muốn cống hiến cho đội bóng và người hâm mộ. Dù vẫn còn những khó khăn nhưng ở cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để đền đáp lại sự yêu mến của các CĐV”.

Tình hình lực lượng:

Hải Phòng: Khánh Lâm, Đức Dương, Fagan, Stevens chấn thương. Quốc Trung, Minh Châu, Anh Đức trở lại sau án treo giò.

SHB Đà Nẵng: Phước Vĩnh chấn thương dây chằng, Hoàng Quãng bị sốt không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Hải Phòng: Xuân Việt – Văn Đức, Ngọc Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Văn Nhiên – Ngọc Hùng, Văn Phú, Minh Châu, Quốc Trung – Sỹ Mạnh, Hoài Nam

SHB. Đà Nẵng: Văn Hưng– Duy Lam, Hải Lâm, Thanh Nam, Văn Học – Ngọc Thắng, Minh Tâm, Anh Tuấn, Huy Toàn - Perez, Fraser

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN