TTVH Online

Phụ nữ Nhật Bản vô địch thế giới về tuổi thọ

31/07/2015 12:52 GMT+7

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản năm 2014 tiếp tục cao nhất thế giới, với độ tuổi trung bình là 86,83 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nhật cũng tăng lên 80,5 tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản năm 2014 tiếp tục cao nhất thế giới, với độ tuổi trung bình là 86,83 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nhật cũng tăng lên 80,5 tuổi.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 30/7 đã công bố dữ liệu về tuổi thọ trung bình của người dân nước này. Theo đó, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản đã tăng 0,22% so với năm 2013, trong khi độ tuổi của nam giới cũng tăng 0,29%. Sự khác biệt tuổi thọ giữa nam và nữ được thu hẹp trong những năm gần đây, sau khi đạt mức đỉnh điểm 6,79 tuổi vào năm 2003.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 86,83  tuổi

Các dữ liệu tích cực trên phản ánh tiến bộ trong chăm sóc và điều trị y tế của Nhật Bản. Một quan chức bộ này cho biết tuổi thọ trung bình có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng nhờ những tiến bộ trong điều trị các căn bệnh như: ung thư, tim mạch, mạch máu não và viêm phổi.

Trên thế giới, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với 86,75 tuổi và Tây Ban Nha đứng thứ ba với 85,6 tuổi. Đàn ông Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu thế giới về tuổi thọ trung bình với 81,17 tuổi, trong khi Iceland theo sát với 80,8 tuổi. Nam giới Nhật Bản chia sẻ vị trí thứ ba với Singapore và Thụy Sỹ.

Phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới từ năm 1985, ngoại trừ trong năm 2011, thời điểm tụt lại sau phụ nữ Hong Kong (Trung Quốc) do thảm họa động đất, sóng thần ở Đông Bắc nước này hồi tháng 3 năm đó.

TTXVN

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN