TTVH Online

Hàng công Man United: Có Pedro, thêm tốc độ, Mata hưởng lợi

30/07/2015 13:32 GMT+7

HLV Louis van Gaal đã nói trong những ngày gần đây rằng Man United cần “một chữ ký lớn”, rằng “cũng có thể hy vọng nhiều điều từ Ashley Young.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal đã nói trong những ngày gần đây rằng Man United cần “một chữ ký lớn”, rằng “cũng có thể hy vọng nhiều điều từ Ashley Young. Anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời, nhưng anh ấy không phải là Neymar và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho Young, Van Gaal đã đúng. Vấn đề với ông là hầu hết các cầu thủ tấn công lớn hiện giờ đều khó thể ra đi. Marco Reus, có lẽ là người lý tưởng nhất để chơi cặp với Wayne Rooney và Memphis Depay trong hàng công 3 người, đã gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund rồi. Arjen Robben cũng sẽ không rời Bayern Munich mùa Hè này. Trong khi đó, Angel Di Maria lại đang sắp khăn gói rời Old Trafford.

Man United cần thêm một siêu sao

Man United quả thật cần một siêu sao nữa để thực sự là ứng viên vô địch ở Premier League. Với những gì Ed Woodward đã thể hiện mùa Hè này, khả năng đó vẫn hoàn toàn hiện thực. Tuy nhiên, có một điều khiến Quỷ đỏ vẫn rất đáng sợ và khó đoán, nhất là nếu họ có được Pedro từ Barcelona: tốc độ.

Ngay cả nếu Di Maria ra đi, đội hình Man United hiện giờ vẫn có tốc độ tốt hơn rất nhiều so với 11 người đá chính của họ mùa trước. Việc bổ sung Depay và Luke Shaw có thể được đá chính mùa tới đảm bảo điều đó. Như thế, Man United sẽ là mối đe dọa lớn hơn trong những pha phản công so với trước kia, giúp họ có thêm rất nhiều phương án triển khai bóng. Không nhiều đội bóng có thể tuyên bố rằng họ để Robin van Persie và Radamel Falcao ra đi để tiến bộ hơn, nhưng Man United mùa tới chính là như thế.

Trong những cầu thủ trẻ của họ, Man United vẫn chưa có một người ở tầm cỡ của hai chân sút đó. Andreas Pereira là một tài năng đầy triển vọng và đã chứng tỏ điều đó trong chuyến du đấu, nhưng còn vài năm nữa anh mới có thể là một tiền đạo đá chính thường xuyên. Adnan Januzaj tiếp tục trải qua mùa giải đầy khó khăn. Lựa chọn rõ ràng nhất của Man United trên thị trường hiện giờ sẽ là Kevin de Bruyne của Wolfsburg, dù sẽ không dễ để kéo anh khỏi một đội bóng đã giành quyền dự vòng bảng Champions League.

Trong lúc chờ đợi, kỳ vọng sẽ đặt vào Juan Mata. Câu hỏi sẽ là liệu anh có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng ở Man United như người đồng hương của mình David Silva ở Manchester City. Giống như Silva, Mata không thật sự tốc độ, nhưng bù lại, anh là một tia chớp về mặt tư duy bóng đá. So sánh thống kê giữa 2 cầu thủ kiến tạo người Tây Ban Nha mùa trước, Silva trội hơn hẳn về số cơ hội tạo ra mỗi 90 phút (3,17-1,95) và các đường chuyền hướng lên (42,6-25,8), trong khi Mata có tỉ lệ chuyền bóng tốt hơn (90%-86%).

Kỳ vọng ở Mata

Nhưng đồng thời, cũng phải nhắc rằng Silva có những mục tiêu chuyền bóng tốc độ hơn nhiều so với Mata, như Jesus Navas, hay Sergio Aguero. Với Depay, Rooney và có thể là Pedro mùa tới, Mata chắc chắn sẽ cải thiện được các chỉ số tấn công của mình. Thêm vào đó, bất cứ sự kết hợp nào của Ander Herrera, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Marouane Fellaini phía sau cũng sẽ giúp Mata vững tin chơi ngẫu hứng và sáng tạo hơn.

Mata hiểu những kỳ vọng đặt vào anh. “Mùa này tôi đặt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng và thực hiện nhiều đường kiến tạo cho đội bóng”, Mata nói mới đây. “Tôi từng có 21 bàn cho Chelsea một mùa (2012-13, bao gồm cả các trận cho ĐT TBN) và 14 bàn trong một mùa khác với Valencia (2009-10), nên tôi luôn may mắn vì ghi được nhiều bàn dù đá tiền vệ. Tôi luôn cố gắng ghi được nhiều hơn 10 bàn một mùa, con số mà tôi nghĩ rất tốt với một tiền vệ”.

Man United lúc này có thể chưa tìm thấy tiền đạo ngôi sao như mong muốn, nhưng với những người họ đã tập hợp được trong mùa Hè này, Mata sẽ là người hưởng lợi lớn, và nhờ thế, đội bóng của anh cũng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN