TTVH Online

Muốn thành siêu sao, Hazard phải ích kỷ

30/07/2015 13:30 GMT+7

Eden Hazard là một trong những điểm sáng lớn nhất trong trận đấu giữa Chelsea và Barcelona trong khuôn khổ International Champions Cup khi anh được trao nhiều đất diễn.

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard là một trong những điểm sáng lớn nhất trong trận đấu giữa Chelsea và Barcelona trong khuôn khổ International Champions Cup khi anh được trao nhiều đất diễn. Liệu Mourinho có nên để cầu thủ này ích kỷ hơn, nhằm giúp anh sánh với Lionel Messi?

Chân sút người Argentina vẫn chưa thể trở lại trong màu áo Barcelona sau khi trải qua một mùa Hè chinh chiến cùng đội tuyển quốc gia tại Copa America 2015. Điều đó vô tình khiến Hazard trở thành nhân vật trung tâm ở trận đấu này.

Tỏa sáng trước Barcelona

Khác với hai trận đấu với New York Red Bulls và PSG, Chelsea tỏ ra lấn lướt trước Barcelona trong 45 phút đầu tiên, nhờ màn trình diễn thuyết phục của Hazard.

Sau khi đi bóng trước hàng loạt hậu vệ đội chủ sân Camp Nou, tuyển thủ người Bỉ đã dứt điểm thành công ở cự ly gần, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea ngay khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 10 phút.

Các cầu thủ lớn luôn biết tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Dù trận đấu này chỉ được gắn mác là một trận giao hữu, Hazard rất biết cách tận dụng để biến nó thành trận đấu của riêng mình.

Khi theo dõi tuyển thủ 24 tuổi này thi đấu, mọi người thường bị choáng ngợp bởi nền tảng kỹ thuật điêu luyện của anh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, khả năng kiểm soát và giữ thăng bằng khiến anh trở thành nỗi ác mộng với bất cứ cầu thủ nào theo kèm. Cộng thêm tư duy bóng đá tuyệt vời, Hazard đang trở thành một trong những cầu thủ bóng đá tài năng nhất vào thời điểm hiện tại.

Cần ích kỷ như Messi và Ronaldo

Điều duy nhất có thể ngăn cầu thủ này vươn đến đỉnh cao chính là việc anh hơi thiếu ích kỷ. Khi cần, Hazard có thừa khả năng để tạo ra sự khác biệt, điều đã được chứng kiến quá nhiều lần. Nhưng trong những tình huống có thể tỏ ra ích kỷ hoặc chơi đồng đội, cầu thủ này thường thiên về phương án thứ hai.


Hazard có thừa khả năng để tạo ra sự khác biệt

Tất nhiên các đồng đội sẽ cảm thấy vui nếu Hazard chia sẻ không chỉ sự chú ý mà còn cả bàn thắng. Sau những pha đi bóng, tuyển thủ người Bỉ thay vì tự mình kết thúc tình huống bằng một pha dứt điểm lại thường quyết định chuyền bóng vào trong vòng cấm địa cho một đồng đội ghi bàn.

Điều ấy không phải là vấn đề quá lớn khi Hazard chấp nhận hy sinh cơ hội làm giàu những con số thống kê của bản thân vì những giải pháp tốt hơn. Nhưng nếu có một ai đó đột nhiên nói với Hazard rằng: “Này, các đồng đội của anh chẳng tốt hơn anh đâu”, nhận thức của Hazard sẽ thay đổi hay không?

Vấn đề nằm ở chỗ liệu Mourinho có dám để cho Hazard ích kỷ hơn, như trường hợp của Cristiano Ronaldo khi ông còn dẫn dắt Real Madrid? Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có nên thuyết phục cầu thủ này về khả năng thiên phú của mình, đồng thời đủ tự tin để chịu trách nhiệm với những xử lý của Hazard, cả thành công lẫn thất bại?

Với cá nhân Hazard, để tiến đến một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp, anh cần thêm một chút ích kỷ. Nếu có cơ hội để dứt điểm, hãy làm luôn. Bất cứ khi nào có thể đi bóng hay thời điểm kiểm soát bóng, tận dụng triệt để. Những đường chuyền để hy vọng cho một cơ hội tốt hơn cần được hạn chế.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những cầu thủ hay nhất thế giới, đều chơi ích kỷ. Đặc biệt là Ronaldo.

Vị thế hiện tại ở Chelsea cho phép Hazard trở nên ích kỷ hơn một chút. Như thế anh mới rực sáng, ghi dấu ấn đậm nét, hoặc ít nhất ghi bàn nhiều hơn.

4,8 - Hazard là cầu thủ đi bóng nhiều nhất ở Premier League mùa trước, trung bình 4,8 lần/trận.

2 - Bàn thắng vào lưới Barcelona là pha lập công thứ hai của Hazard trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với Chelsea.

19 - Mùa trước, Hazard ghi được 19 bàn cho Chelsea ở tất cả các đấu trường, nhiều hơn 2 bàn so với mùa 2013-14.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN