TTVH Online

Montblanc tôn vinh Kim Dong Ho, người sáng lập LHP Busan

25/07/2015 16:48 GMT+7

Kim Dong Ho, người sáng lập LHP Quốc tế Busan (BIFF) và hiện là giám đốc danh dự của LHP, đã được trao giải Bảo trợ Nghệ thuật Montblanc với những cống hiến của ông cho con đường phát triển của BIFF.

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Dong Ho, người sáng lập LHP Quốc tế Busan (BIFF) và hiện là giám đốc danh dự của LHP, đã được trao giải Bảo trợ Nghệ thuật Montblanc với những cống hiến của ông cho con đường phát triển của BIFF, thành sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á.

Kim đã dành 5 thập kỷ để tạo nền tảng cho các nghệ sĩ, trong đó có cả các trung tâm nghệ thuật danh tiếng và một trung tâm phúc lợi của các nghệ sĩ.

“Nếu Montblanc là một công cụ viết để ghi lại lịch sử thì với tôi các bộ phim là cách để ghi lại cuộc sống của người dân” - Kim nói trong lễ trao giải được tổ chức tại Dongdaemun Design Plaza ở Seoul.

Kể từ năm 1992, hãng sản xuất bút Montblanc (Đức) đã trao giải Bảo trợ Nghệ thuật Văn hóa cho các nhà bảo trợ nghệ thuật tích cực.

Kim là 1 trong 12 người được Montblanc tôn vinh năm nay và ông là nhân vật đầu tiên không phải là doanh nhân được trao giải thưởng này.

Tuấn Vĩ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN