TTVH Online

Hồ Linh Đàm trở thành... công viên nước, bất chấp nguy hiểm

24/07/2015 15:00 GMT+7

Những ngày Hà Nội nắng nóng, hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội biến thành công viên nước. Buổi chiều có hàng trăm người kéo ra đây giải nhiệt, bất chấp biển cấm bơi lội do nước sâu và những cảnh báo nguy hiểm của lực lượng chức năng.

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày Hà Nội nắng nóng, hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội biến thành công viên nước. Buổi chiều có hàng trăm người kéo ra đây giải nhiệt, bất chấp biển cấm bơi lội do nước sâu và những cảnh báo nguy hiểm của lực lượng chức năng.


Các biển cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội dường như không được người dân để ý


Các gia đình vẫn đưa con đến hồ để tắm và bơi lội như một bể bơi công cộng


Hồ trở lại sự đông đúc sau mấy ngày vắng lặng do thời tiết lại tiếp tục nắng nóng


Các bé còn rất nhỏ cũng được bố mẹ cho xuống hồ để tắm


Các cháu nhỏ vẫn được cho xuống hồ bơi lội, đùa nghịch dưới hồ mà không có người lớn theo kèm


Một bé bị sặc nước khi đang tự tập bơi trên hồ


Mọi người vẫn tắm và ngụp lặn mà không để ý nước trong hồ có sạch hay không


Mọi người vẫn cho đây là một nơi lý tưởng cho mùa hè nóng bức.


Thay vì đưa con đến các bể bơi, một số gia đình vẫn chọn hồ Linh Đàm là nơi để dạy con bơi lội


Sau một số vụ việc đáng tiếc xảy ra ở hồ, các bậc phụ huynh đã trang bị cho con cái họ những chiếc áo phao.


Một ông bố kèm hai đứa con nhỏ mình đi bơi


Bờ kè quanh hồ trở thành chỗ nghỉ ngơi cho các phụ huynh và các bé sau khi tắm.


Các phụ huynh vẫn chơi đùa với con dưới hồ mặc dù đã được ngăn cấm vì nguy hiểm.


Các bé gái cũng rất thích thú khi được bố mẹ đưa đến công viên nước công cộng để tắm.


Một số người vẫn cho con cái mình chơi những trò nguy hiểm dưới nước.


Các bé lớn nô đùa nhau bằng cách té nước và dìm nhau.


Phụ huynh đưa các con về sau khi đã tắm tại hồ


Các thanh niên trên đường trở về nhà sau khi bơi lội thỏa thích.

Ngọc Hữu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN