TTVH Online

Trận Man United – San Jose Earthquakes: De Gea chắc chắn đến Real Madrid? Depay biết đá tiền đạo

22/07/2015 19:22 GMT+7

Rốt cuộc thì tại sao David De Gea không ra sân? Memphis Depay chơi vậy đã ổn chưa? Màn trình diễn của Luke Shaw nên được đánh giá thế nào? Chúng ta rút ra được 5 điều sau trận Man United thắng Jose Earthquakes 3-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc thì tại sao David De Gea không ra sân? Memphis Depay chơi vậy đã ổn chưa? Màn trình diễn của Luke Shaw nên được đánh giá thế nào? Chúng ta rút ra được 5 điều sau trận Man United thắng Jose Earthquakes 3-1.

De Gea sẽ ra đi

Khi được hỏi liệu có thể nói rõ ràng hơn về chấn thương của David De Gea mà sau trận thắng Club America, Louis van Gaal nói “nhẹ thôi”, HLV người Hà Lan trả lời gọn lỏn “Không” trong buổi họp báo sau trận. Câu trả lời như thể là “Có, De Gea sẽ đến Real Madrid”.

Thủ môn người Tây Ban Nha chẳng tỏ vẻ đau đớn gì khi xuất hiện khởi động cùng cả đội trước trận gặp Jose Earthquakes. Tuy nhiên, anh chỉ đứng đó chuyền qua lại vài ba đường với người đồng hương Ander Herrara mà thôi. Trên sân, người bắt chính vẫn là Sam Johnstone.

Depay có thể chơi tiền đạo

Memphis Depay nhận áo số 9 mà Radamel Falcao bỏ lại và chơi ở trung tâm hàng công của Manchester United. Một số cho là cựu cầu thủ PSV sẽ tốt hơn nếu đá cánh nhưng màn trình diễn trước San Jose Earthquakes cho thấy Depay có bản năng của tiền đạo, nhất là sau khi anh đánh hơi được đường chuyền bất cẩn của đối phương để băng vào dứt điểm gọn gàng trong những phút cuối hiệp 1.



Depay có thể chơi tiền đạo

Đó là bàn thắng đầu tiên của Depay cho Man United và có thể nó khiến Van Gaal nhẹ lòng hơn một chút. Đội bóng áo đỏ vẫn chỉ có mỗi Wayne Rooney là tiền đạo thực thụ sau khi bán Robin van Perie và chia tay Radamel Falcao. Các kế hoạch mua tiền đạo vẫn “bí ẩn”.

Luke Shaw đang tiến bộ

12 tháng là hai bản thể khác nhau của Luke Shaw. Một năm trước, bản hợp đồng trị giá 31,5 triệu bảng không hòa nhập được, không gây ấn tượng được với HLV Louis van Gaal. Shaw thậm chí bị ông Van Gaal bắt tập một mình trong thời gian đội du đấu tại Washington vì HLV người Hà Lan cho là Shaw chưa đủ thể lực.

Đó là hệ quả khi cầu thủ trẻ này dính ít nhất 9 chấn thương chỉ trong mùa trước. Mùa Hè này, Shaw cùng đồng đội Adnan Januzaj đã tập cùng với một trong những HLV thể lực của Man United suốt kì nghỉ và những nỗ lực ấy phần nào cho thấy hiệu quả.

Dù mới chỉ là những trận giao hữu có tính đối kháng chưa cao, nhưng bước đầu Shaw đã bật lên hẳn so với chính mình năm ngoái, và trông anh như thể một bản hợp đồng mới của đội bóng vậy: mạnh mẽ, dẻo dai, và nhanh nhẹn, Shaw thường xuyên thực hiện những pha leo đến sát biên ngang gây rối loạn hàng thủ đối phương.



Sân bóng ở San Jose khá đặc biệt

Ferguson quay trở lại nhưng Van Gaal mới là “sếp”

Khi Van Gaal mới được bổ nhiệm làm HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson không dự khán trận đấu như khi ông xuất hiện trên khán đài ủng hộ người kế nhiệm David Moyes. Có tin đồn Sir Alex bất mãn khi phải chứng kiến đội bóng cũ của mình nhọc nhằn dưới tay người kế nhiệm.

Tuy vậy Hè này, Sir Alex đã đến vùng đất của rượu vang, món đồ uống khoái khẩu của ông, và dự khán xem đội bóng cũ thi đấu. Sự xuất hiện của Sir Alex là ấn tượng khiến Van Gaal bỏ Marouane Fellaini trên ghế dự bị trận thứ hai liên tiếp. Thẻ đỏ nhận trong trận gặp Hull City mùa trước dường như khiến Fellaini mất điểm.

Xem bóng đá kiểu San Jose

Bạn muốn xem những chiếc máy bay khổng lồ hạ cánh trong khi cầu thủ hai đội đang tranh bóng trong sân? Bạn có muốn thấy hàng xe ngay phía sau khán đài vẫn nối đuôi nhau đi lại trong lúc trận đấu đang diễn ra? Bạn muốn xem được cả rặng núi Santa Cruz khi đứng trên sân vận động? Có hết tại sân Avaya, San Jose. Sân bóng có sức chứa chỉ 18 ngàn người nhưng lại được lựa chọn tổ chức trận đấu này vì những điểm đặc biệt kể trên. Nó được mở cửa vào tháng 2 với khung cảnh không thể lẫn lộn.

Đỗ Hiếu (theo Daily Mail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN