TTVH Online

Cầu thủ SLNA lạc quan

22/07/2015 11:36 GMT+7

Chiến thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 17 V-League 2015 đã giúp đội bóng xứ Nghệ ở rất gần với top 3, trên sân nhà chiều mai, họ càng có cơ hội củng cố vị trí đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Than Quảng Ninh ở vòng 17 V-League 2015 đã giúp đội bóng xứ Nghệ ở rất gần với top 3, trên sân nhà chiều mai, họ càng có cơ hội củng cố vị trí đó.

Với 29 điểm, SLNA đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đội bóng đang xếp đầu bảng FLC Thanh Hoá chỉ có 5 điểm. Hơn nữa họ cũng chỉ thua đội xếp trên ở vị trí thứ 3 là Hải Phòng về số điểm chỉ bằng một trận hoà. Điều đó có nghĩa, nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện nay thì khả năng SLNA chen chân vào top 3, lạc quan hơn cạnh tranh ngôi vô địch là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mấu chốt để SLNA thăng hoa trong thời gian gần đây đó chính là trận đấu trên sân Gò Đậu gặp đội bóng đầu bảng B.Bình Dương. Với trận hoà như thắng đó giúp cho thầy trò Ngô Quang Trường chặn đứng chuối 3 trận liên tiếp toàn thua trước đó.

Chỉ một điểm kiếm được nhưng còn hơn một liều thuôc tinh thần kích thích được các cầu thủ SLNA thi đấu bùng nổ cháy hết mình sau đó. Tinh thần thi đấu lên nên không lạ khi SLNA giành những kết quả thuận lợi. Đó là chuỗi trận thành công chỉ hoà đến thắng (hoà Đồng Nai (sân khách) thắng ĐTL, Than Quảng Ninh (sân nhà) ) giúp SLNA tích luỹ điểm số cần thiết để không bị các đội bóng phía trên bỏ xa ngược lại họ còn bám sát ngay phía sau để có thể lật ngôi khi có cơ hội.

 Giải thích cho thành công đó HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Tinh thần thi đấu là điều tôi thấy đáng khen nhất đối với các học trò của mình. Sau những trận đấu không thành công trước đó, áp lực lớn nhưng các cầu thủ vẫn không nhụt chí ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Điều đó đã làm nên những trận đấu có kết quả tốt như vừa qua. Và quan trọng hơn là sự hoà nhập của các ngoại binh với nội binh tạo nên sức mạnh tập thể cho đội bóng”.

SLNA đang có sự hoà hợp giữa ngoại binh và nội binh, giữa cầu thủ trẻ và các đàn anh đầy kinh nghiệm. Hai ngoại binh Baba, Abdul hoà nhập kịp thời với môi trường V-League. Nhất là Baba đang gợi nhớ cho các CĐV xứ Nghệ về những ngoại binh chất lượng của đội bóng ở những mùa trước như (Kavin, Enock…) với một nền tảng thể lực sung mãn, những bước chạy bứt tốc đoạn ngắn  như những vận động viên điền kinh và khả năng dứt điểm đa dạng, Baba đang tạo nên sự tin tưởng cho đồng đội nội binh còn lại bàn giao bóng để anh nhận nhiệm vụ ghi bàn. Hai bàn thắng liên tiếp hai trận gần đây góp phần mang lại chiến thắng cho đội nhà.

Ngoại binh còn lại Abdul cũng bắt nhịp được cùng đồng đội sau thời gian nghỉ do ăn kiêng Ramada. Bên cạnh đó các cầu thủ trẻ nội binh khác đang cho thấy sự cứng cáp sau thời gian thử lửa ở V-Leagu như Thế Cường, Đình Bảo, Xuân Thắng, Ngọc Đức… để tạo nên một tập thể SLNA  mạnh mẽ như hiện nay.

Để có mặt ở top 3 SLNA sẽ phải cố gắng kiếm được điểm số trong hai chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn là gặp FLC Thanh Hoá (vòng 19) gặp HN T&T (vòng 20). Tuy nhiên trước mắt họ phải kiếm trọn 3 điểm trên sân Vinh trước đội thủ khó chịu Sanna Khánh Hoà BVN. Nên nhớ, đội bóng của HLV Võ Đình Tân vừa lấy lại được sự “ngổ ngáo”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN