TTVH Online

Kiko Casilla: 'Chính Casillas bảo tôi có cơ hội đến Real'

19/07/2015 13:42 GMT+7

Thủ môn 28 tuổi sinh ra ở Alcover, Tarragona, một trị trấn với dân số 6.000 người ở xứ Catalunya. Bây giờ, anh đã chính thức khoác áo Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - “Lớp học của tôi có 40 người nhưng chỉ có 2 trong số đó là CĐV của Real Madrid”, Kiko Casilla mở đầu cuộc nói chuyện bằng việc nhớ lại thuở ấu thơ của mình.

Thủ môn 28 tuổi sinh ra ở Alcover, Tarragona, một trị trấn với dân số 6.000 người ở xứ Catalunya. Bây giờ, anh đã chính thức khoác áo Real Madrid.

Kiko nhớ y nguyên những ngày ấy, khi anh luôn phải nhận những lời nhạo báng từ những bạn học cùng lớp. “Khi Barca thắng, họ cười nhạo chúng tôi. Nhưng khi Madrid thắng, họ buộc chúng tôi phải ngậm miệng lại. Tôi không coi đó là một trò lỗ mãng, đó chỉ là một chút tinh nghịch của trẻ thơ”, Kiko nói.

Ngày về của Kiko

28 tuổi, anh chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Real Madrid và được thỏa giấc mơ chơi cho đội bóng yêu thích của mình. Với Kiko đây chỉ là một sự trở lại.

Khi còn bắt cho đội trẻ của Gimnastic, tuyển trạch viên của Madrid đã đến và kí hợp đồng với anh. 6 năm được đào tạo ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Casilla có cơ hội được tập luyện cùng thần tượng của anh là Iker Casillas.

“Tôi luôn chờ đợi việc được chơi bóng cùng Casillas. Anh ấy đã ủng hộ tôi rất nhiều. Có lần Iker còn nói rằng “Hãy tập trung vào công việc và kiên nhẫn. Cứ chờ đợi rồi cơ hội sẽ đến”, Kiko nhớ lại.

Sau đó, do không thể cạnh tranh một vị trí chính thức, Kiko đầu quân cho đội Espanyol B từ năm 2007. Một năm sau, anh được đôn lên đội một và có 7 năm giữ vị trí chính thức trong khung gỗ của đội bóng xứ Catalunya. Năm 2014, Kiko thậm chí còn được ông Vicente del Bosque triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha.

Bây giờ, khi trở lại Madrid bằng một hợp đồng chính thức, Kiko không còn được gặp Casillas nữa. “Anh ấy là một huyền thoại, một thủ môn hay nhất trong lịch sử”, Kiko nói. “Sẽ luôn có những sự so sánh nhất định nhưng trong sự nghiệp của tôi, đã nhiều lần mọi người nói tôi gần giống với Casillas”.

“Khi có cơ hội, tôi không muốn để tuột mất”

Real Madrid đã có Keylor Navas và đang xúc tiến kế hoạch hỏi mua David De Gea. Nếu họ có được chữ kí của thủ thành đang khoác áo Man United, tính cạnh tranh trong khung gỗ của đội bóng Hoàng gia sẽ rất cao.

“Tôi không lo lắng. Một cầu thủ bóng đá luôn muốn được ra sân. Sự cạnh tranh có tác dụng tích cực và giúp chúng ta cải thiện chính mình. Khi tôi rời Madrid, tôi muốn tìm cho mình một nơi để trưởng thành. Bây giờ, tôi trở lại và tự nắm bắt cơ hội của chính mình”, Kiko nói.

Mức phí chuyển nhượng mà Madrid bỏ ra để chiêu mộ Casilla là 6 triệu euro. Theo phía Espanyol cho hay, tổng chi phí của thương vụ này là 6,5 triệu euro nhưng do Espanyol còn nợ Kiko 500.000 euro tiền lương nên mức phí chuyển nhượng được hạ xuống. “Rất khó khăn để đưa ra quyết định. Nhưng tôi phải tới CLB tôi yêu thích. Khi có cơ hội, tôi không muốn để tuột mất. Tôi đã nói với người đại diện của mình là Joan Collet rằng hãy làm mọi thứ để được chơi cho Madrid”, Kiko tiết lộ.

Khi Madrid đưa ra lời đề nghị, Kiko đã gặp và nói chuyện với ông Sergio Gonzalez, HLV trưởng của Espanyol. “Với Kiko, đó là cơ hội duy nhất. Với một lời đề nghị như thế, cậu ấy không thể từ chối. Kiko sẽ chơi cho đội bóng mà cậu ấy mơ ước”, Sergio Gonzalez nói.

Về phần mình, Casilla cũng không quên tri ân những gì mà người Espanyol dành cho anh. “CLB đã cho tôi cơ hội để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và đóng góp một phần quan trọng cho đội bóng. Thế nên, chia tay CLB mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Hy vọng tôi sẽ trở lại. Tôi mong người hâm mộ hiểu được vấn đề của mình”.

1 Casilla mới có 1 lần khoác áo đội tuyển TBN khi anh được vào sân thay người trong trận thua Đức 0-1 hồi tháng 11 năm ngoái.

50 Real vẫn nắm quyền sở hữu 50% giá trị của Casilla, do đó, giá trị thật sự của anh là 12 triệu euro, chứ không phải 6 triệu.

49 Tỷ lệ phân phối bóng thành công của Casilla trong màu áo Espanyol ở Liga mùa trước là 49%


Trần Giáp (Theo El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN