TTVH Online

Tương lai Nicolas Otamendi: Real, Man United, Chelsea hay ở lại Valencia?

15/07/2015 06:59 GMT+7

Sau mùa giải xuất sắc cùng Valencia, và là thủ lĩnh hàng thủ Argentina ở Copa America 2015, Nicolas Otamendi đang đứng trước những ngã rẽ lớn: tiếp tục với Valencia, hoặc gật đầu với một trong các đội Real Madrid, Man United và Chelsea.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mùa giải xuất sắc cùng Valencia, và là thủ lĩnh hàng thủ Argentina ở Copa America 2015, Nicolas Otamendi đang đứng trước những ngã rẽ lớn: tiếp tục với Valencia, hoặc gật đầu với một trong các đội Real Madrid, Man United và Chelsea.

BLĐ Valencia đang thiếu kiên nhẫn với Otamendi, nhưng chắc chắn họ sẽ không để trung vệ 27 tuổi này ra đi dễ dàng.

Đứng núi này trông núi nọ

Có thể mô tả chính xác nhất về Otamendi ở thời điểm hiện tại là “đứng núi này trông núi nọ”. Một năm trước, không mấy ai chú ý đến Otamendi, nhưng giờ thì anh là một trong những trung vệ được săn đón nhất. Màn trình diễn với Valencia là yếu tố quan trọng giúp Otamendi được các đội bóng lớn để mắt.

Valencia đang thay đổi rất nhiều. Đội bóng ấy trở lại Champions League sau thời gian vắng bóng. Không những vậy, Valencia hiện tại không còn hình ảnh một đội bóng khủng hoảng tài chính nữa. Cuộc chuyển giao quyền sở hữu sang tay tỷ phú Peter Lim đã giúp “Bầy dơi” đổi đời. Cứ nhìn cách mà họ tiêu tiền thời gian vừa qua là đủ thấy.


Mùa trước, Otamendi là thủ lĩnh đưa Valencia đến với thành công

Không phải Real Madrid, Barca hay Atletico, mà chính Valencia mới là đội chi nhiều nhất để nâng cấp đội hình. Tính đến nay, Peter Lim đã rót tổng cộng 97 triệu euro tiền mặt vào thị trường chuyển nhượng. Số tiền này bao gồm cả các khoản chi mua lại giá trị của Alvaro Negredo, Andre Gomes, Rodrigo Moreno và Joao Cancelo. Những người này thi đấu ở sân Mestalla mùa trước theo hợp đồng mượn, và đã khiến cho tỷ phú Peter Lim bỏ 87 triệu euro mua đứt họ. 10 triệu euro còn lại dành cho Santi Mina từ Malaga.

Valencia thay đổi là vậy, nhưng vì sao Otamendi vẫn muốn ra đi? Danh tiếng của Valencia rõ ràng kém xa so với những đối tác muốn mua Otamendi. Real là quyền lực không thể phủ nhận. Man United đang trên đường tìm lại ánh hào quang, và luôn nằm trong số các CLB được chú ý nhiều nhất (nếu không muốn nói họ là số 1 về hình ảnh). Chelsea cũng là đội bóng mà nhiều ngôi sao muốn khoác áo.


Ở Copa America 2015, Otamendi thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển Argentina

Mùa trước, Otamendi là thủ lĩnh đưa Valencia đến với thành công. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, anh còn là một chuyên gia ghi bàn khi tham gia vào những tình huống cố định. Ở Copa America 2015 vừa qua, Otamendi càng thêm nổi bật trong vai trò chỉ huy hàng phòng ngự Argentina. Từ những điểm nhấn lớn ấy, Otamendi đứng núi này trông núi nọ cũng là dễ hiểu.

Chìa khóa ở Jorge Mendes

Otamendi đang trong giai đoạn nghỉ Hè, sau khi dự Copa America 2015, và theo lịch sẽ chỉ tập trung với “Bầy dơi” từ ngày 26/7. Một sự thật là Otamendi đang ỡm ờ về tương lai, trước những câu hỏi mà quan chức Valencia đưa ra. Trước vấn đề này, Valencia khẳng định không để ngôi sao của mình ra đi với mức giá dưới 50 triệu euro. 49,9 triệu euro cũng không bán!


Eugenio Lopez - đại diện của Otamendi - đã bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes

Trong khi đó, dù đang tiêu xài ấn tượng, Man United cho rằng 50 triệu euro cho Otamendi là không xứng đáng. “Quỷ đỏ” tin rằng 35 triệu euro là hợp lý hơn. Chelsea đang tìm một trung vệ giỏi để kế thừa John Terry trong tương lai, và HLV Jose Mourinho cũng tin cái giá hợp lý cho Otamendi nằm trong khoảng 30-35 triệu euro. Real chắc chắn sẽ không trả cao hơn con số này.

Để các cuộc đàm phán thuận lợi, Eugenio Lopez - đại diện của Otamendi - đã bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes. Họ là những người bạn rất thân, và chính Mendes từng đạo diễn để Otamendi rời Porto và cập cảng Valencia. Có điều, Mendes cũng là mối làm ăn quan trọng của Peter Lim, và một tay “siêu cò” người Bồ Đào Nha đã xây dựng Valencia hiện tại. Ông Lim xem Mendes như một cố vấn riêng của mình.

Như vậy, có thể tùy theo tâm tư của Otamendi mà Mendes có cách xử lý riêng. Nếu Otamendi nhất định rời Mestella, Chelsea có lợi hơn cả vì mối quan hệ giữa Mendes và Mourinho.

6 - Otamendi đã ghi 6 bàn cho Valencia mùa trước, tất cả đều thuộc La Liga.

38 - Trong mùa giải 2014-15, Otamendi thi đấu tổng cộng 38 trận. Trong đó, có 35 trận La Liga.

12 - Valencia từng bỏ ra 12 triệu euro để mua Otamendi từ Porto hồi tháng 2/2014.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN