TTVH Online

Lý Hoàng Nam vỡ òa cảm xúc trong vòng tay bạn bè, người thân

14/07/2015 14:40 GMT+7

Nhà vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015 Lý Hoàng Nam đã có mặt tại Việt Nam ngày 14/7. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoàng Nam được sự đón tiếp nồng nhiệt của đơn vị chủ quản B.Bình Dương và giới truyền thông.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015 Lý Hoàng Nam đã có mặt tại Việt Nam ngày 14/7. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoàng Nam được sự đón tiếp nồng nhiệt của đơn vị chủ quản B.Bình Dương và giới truyền thông.

Theo lịch trình, chuyến bay đưa Hoàng Nam từ London (Anh) trở về sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 8h00 sáng nay 14/7. 11h00, Hoàng Nam đáp chuyến bay ngay từ Hà Nội về TP.HCM.

CLB Becamex Bình Dương với hơn 30 người từ lãnh đạo, HLV, VĐV và cả lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến tận sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đợi người hùng của thể thao Việt Nam trở về. Gia đình Hoàng Nam và rất đông phóng viên có mặt khiến sân bay Tân Sơn Nhất đông vui hơn thường lệ.

Những tấm băng rôn như: “Hoàng Nam làm được, chúng ta làm được”, “Becamex Bình Dương chào đón nhà vô địch trẻ Wimbledon 2015 trở về” và rất nhiều hoa đã được các VĐV trẻ Bình Dương chuẩn bị để đón Hoàng Nam.


Hoàng Nam được người hâm mộ và đồng đội trẻ chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Q.L

Tại sân bay Lý Hoàng Nam cho biết: “Em rất vui mừng và không biết nói gì hơn trong giây phút này. Xin cảm ơn mọi người đã chào đón! Tại giải Wimbledon vừa rồi, em thi đấu không tốt ở nội dung đơn, việc tham gia nội dung đôi cũng không đặt mục tiêu gì cho bản thân nhưng em thi đấu tốt dần lên và vô địch. Mục tiêu của bản thân em trong thời gian tới là giải Mỹ mở rộng và phải thi đấu tốt hơn ở nội dung đánh đơn.

Qua những giải đấu quốc tế, em đã được gặp rất nhiều ngôi sao lớn của quần vợt thế giới như Djokovic, Federer… Các anh ấy thể hiện sự chuyên nghiệp từ cách sinh hoạt đến thi đấu, không thể diễn tả hết tác phong chuyên nghiệp của họ.

Tiếp xúc và được thi đấu với nhiều đối thủ mạnh từ khắp thế giới giúp em ngày càng trưởng thành, tự tin hơn và đặt ra nhiệm vụ cho bản thân phải cố gắng nhiều hơn”.

Bà Đỗ Thanh Yến mẹ Hoàng Nam chia sẻ: “Hoàng Nam dự Wimbledon trẻ đặt mục tiêu đánh đơn nhưng không ngờ lại thành công ở đánh đôi. Tôi rất mừng và hãnh diện về con mình. Khi gặp nó, tôi muốn ôm con để hôn 1 cái, Hoàng Nam đã xa nhà 2 tháng rưỡi rồi.

Kế hoạch của gia đình sau khi Hoàng Nam trở về là cho em đi thăm họ hàng gần xa, tạm nghỉ ngơi xa trái banh vài ngày để Nam được thoải mái, thư giãn đầu óc. Tôi biết tính Hoàng Nam, nó luôn nỗ lực hết sức để đạt được điều gì đó. Vì vậy trong thời gian tới, nó sẽ quyết tâm thi đấu tốt ở giải Mỹ mở rộng.

Ở góc độ gia đình, tôi mong Hoàng Nam sẽ nhận được nhiều sự đầu tư để Nam thăng tiến trong sự nghiệp. Đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài và Nam phải không ngừng nỗ lực”.


Hoàng Nam đặt mục tiêu chơi tốt tại giải Mỹ mở rộng nội dung đánh đơn

Tay vợt Nguyễn Văn Phương, một trong những tài năng trẻ của quần vợt Bình Dương và Việt Nam chia sẻ: “Em và các bạn bè, anh chị em đội quần vợt Bình Dương đã lên kế hoạch đón anh Nam từ những ngày trước. Anh Nam là tấm gương để tụi em noi theo. Em muốn một ngày có được những thành tích như anh ấy”.

Ông Lê Việt Cường - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương cho biết: “Chúng tôi rất tự hào vì Hoàng Nam sau những gì đã làm được nhưng biết rằng đây chỉ là thành quả ban đầu. Chúng tôi vẫn đang khá lúng túng làm sao để đào tạo một VĐV chuyên nghiệp thực sự như chuẩn thế giới.

Có thể trong thời gian tới, Becamex Bình Dương sẽ thuê chuyên gia ngoại quốc chuyên lo vấn đề này. Thành tích của Hoàng Nam vừa rồi đã khiến những nhà tài trợ tên tuổi lớn muốn ký hợp đồng đầu tư và chúng tôi rất vui khi được đỡ bớt một khoản và nó cho thấy khâu đầu tư có hiệu quả. Sắp tới, Hoàng Nam sẽ dồn sức cho giải Mỹ mở rộng và mục tiêu lớn nhất là thi đấu tốt đánh đơn chứ không phải đánh đôi.

Kế hoạch trong năm tới của Hoàng Nam là tham dự những giải đấu Challenger, Men’s Future để tích lũy điểm trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp ATP, năm sau phấn đấu vào Tốp 1000 thế giới sau đó là tốp 500 trong năm thứ 2, tốp 200 trong năm thứ 3 tùy vào tình hình thực tế”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN