TTVH Online

Trượt chân ngã trong hội tôn vinh sông thiêng, 22 người bị giẫm đạp tới chết

14/07/2015 14:37 GMT+7

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một lễ hội tắm sông của người theo đạo Hindu ở huyện Rajahmundry , bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 22 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một lễ hội tắm sông của người theo đạo Hindu ở huyện Rajahmundry , bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

Theo cảnh sát địa phương, thảm kịch xảy ra trong lễ hội Pushkaram - được tổ chức 12 năm một lần nhằm tôn vinh các con sông. Số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra khi có quá đông người tới tắm sông và một số nạn nhân bị trượt chân, ngã xuống

Truyền hình địa phương đưa tin vụ giẫm đạp xảy ra khi một số phụ nữ bị trượt chân ngã trong khi một số lượng lớn người dân đổ xô đi tắm ở sông Godavari. Giới chức Ấn Độ dự kiến gần 24 triệu người sẽ tham gia lễ hội kéo dài 12 ngày dọc sông Godavari này.

Hồi năm 2003, 39 người cũng đã thiệt mạng trong lễ hội tôn giáo này được tổ chức ở bờ sông Godavari, tại Nashik, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN