TTVH Online

Than Quảng Ninh tuột dốc, HLV Đinh Cao Nghĩa từ nhiệm

12/07/2015 09:45 GMT+7

Trận thua 0-3 trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân Cẩm Phả chiều 11/7 như một giọt nước làm tràn ly và HLV Đinh Cao Nghĩa không chịu được áp lực trước thành tích không như mong đợi của đội nhà đã xin từ chức.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-3 trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân Cẩm Phả chiều 11/7 như một giọt nước làm tràn ly và HLV Đinh Cao Nghĩa không chịu được áp lực trước thành tích không như mong đợi của đội nhà đã xin từ chức.

Quyết định của HLV Đinh Cao Nghĩa đã được thông báo đến ban lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh và Chủ tịch Phạm Thanh Hùng sau cuộc trao đổi nhanh đã chấp nhận. Tạm thời, HLV Đinh Cao Nghĩa còn một vị trí ở đội bóng đất Mỏ là Phó chủ tịch CLB phụ trách hành chính.


HLV Đinh Cao Nghĩa rút khỏi vị trí HLV trưởng Than Quảng Ninh. Ảnh: V.S.I

Than Quảng Ninh vẫn đang cân nhắc các phương án thay thế HLV Đinh Cao Nghĩa. Tạm thời, trợ lý HLV Hoàng Thọ sẽ cùng các cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 16 Toyota V-League 2015 vào ngày 15/7 tới.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng khi trao đổi với báo chí chỉ nói ngắn gọn: "HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ không dẫn dắt đội bóng vì lý do sức khỏe. Trợ lý Hoàng Thọ sẽ tạm thời đảm nhận vai trò phụ trách đội bóng".

Đây cũng là một trận đấu mà Than Quảng Ninh được thi đấu tại sân nhà nhưng đối thủ SHB Đà Nẵng vừa thua Becamex Bình Dương 0-2 không hề yếu. Quan trọng hơn, tinh thần của các cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị ảnh hưởng sau 2 thất bại liên tiếp và mới nhất là quyết định từ chức của HLV Đinh Cao Nghĩa.

Từ chỗ là ứng cử viên cho một vị trí trong TOP 3 chung cuộc và đã thi đấu rất tốt trên sân khách ở giai đoạn đầu mùa giải 2015. Nhưng khi V-League 2015 đi đến cuối lượt đi và đầu lượt về, Than Quảng Ninh không còn giữ được điểm mạnh và phong độ vốn có của mình.

Không chỉ sân nhà mà ngay cả những trận đấu tại sân khách, Than Quảng Ninh cũng thi đấu sa sút và sau 15 vòng đấu họ đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

HLV Đinh Cao Nghĩa được bổ nhiệm là HLV Than Quảng Ninh từ năm 2005, thời điểm đội bóng này còn chơi ở giải hạng nhất. Sau hai mùa giải thi đấu tại V.-League, Than Quảng Ninh nổi lên là một đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào.

Tuy nhiên, ở mùa giải được đầu tư lực lượng đáng kể, Than Quảng Ninh lại chơi chưa đúng sự kỳ vọng của lãnh đạo CLB cũng như người hâm mộ.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN