TTVH Online

17h30 ngày 11/7, SLNA – ĐTLA: SLNA muốn 'giải hạn'

11/07/2015 05:17 GMT+7

Thành tích gần đây của chủ nhà SLNA ở Toyota V-League 2015 không thật sự tốt (3 trận liên tiếp không giành chiến thắng) nhưng tinh thần thi đấu của SLNA lại rất đáng biểu dương với khí thế hừng hực khi lâm trận.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích gần đây của chủ nhà SLNA ở Toyota V-League 2015 không thật sự tốt (3 trận liên tiếp không giành chiến thắng) nhưng tinh thần thi đấu của SLNA lại rất đáng biểu dương với khí thế hừng hực khi lâm trận.

Đây chính là vũ khí mà HLV Ngô Quang Trường trang bị cho các học trò trước cuộc tiếp đón ĐTLA trên sân Vinh chiều nay với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm để tránh khủng hoảng về sau.

Trận hoà “chấp nhận được” trên sân đội đầu bảng B.Bình Dương khiến cho tâm lý cầu thủ SLNA cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Bằng chứng những buổi tập gần đây luôn rộn ràng tiếng cười đùa, các bài tập vì thế cũng luôn kết thúc trong vui vẻ.

Thoải mái tâm lý là điều mà BHL cần nhất đối với cầu thủ lúc này, vì thế HLV Ngô Quang Trường đã bê nguyên cả đội hình đến tập một buổi tại sân bóng đá “phủi” (sân cỏ nhân tạo của trung vệ Minh Đức) ở khu vực thành phố Vinh nhằm thay đổi không khí cho toàn đội.

Điều này khác hẳn không khí nặng nề bao trùm mỗi khi đội bóng không giành được kết quả tốt, và họ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mi ni.

Sau 3 trận không chiến thắng, những nhược điểm của SLNA dần được phơi bày. Đó là bài toán chống bóng bổng và thói quen để thủng lưới khi trận đấu bước về những phút cuối trận mà BHL SLNA đang đau đầu tìm phương án giải quyết. Nhưng bù lại lối chơi của SLNA đã trở nên mạch lạc thanh thoát hơn với nhiều bài miếng tấn công tiếp cận khung thành đối phương. Đơn cử là trận đấu gặp B Bình Dương trên sân Gò Đậu là ví dụ cho sự thay đổi của SLNA trong thời gian gần đây. Dù thua thiệt về đội hình, lực lượng nhưng SLNA vẫn có thể chơi đôi công với đội chủ nhà để giành lấy 1 điểm quý giá. Và tất nhiên BHL và người hâm mộ đội bóng rất muốn các cầu thủ SLNA tiếp tục giữ được phong độ như thế trong trận đấu với ĐTLA trên sân Vinh chiều nay.

Điều khiến cho HLV Ngô Quang Trường cảm thấy lo lắng lúc này chính là sự hoà nhập vào lối chơi của các ngoại binh khi thời gian “chạy rốt-đa” đã hết. Nếu tính cả trận gặp B.Bình Dương ở Cúp QG Kienlongbank 2015 thì bộ đôi ngoại binh này đã thi đấu đủ 3 trận nhưng chưa thể ghi được bàn thắng, ngoài ra họ cũng chưa đem lại cảm giác an tâm cho BHL để bàn giao nhiệm vụ  ghi bàn cho đội nhà. Chính vì thế, nhiều thời điểm HLV Quang Trường đã tính đến phương án “toàn nội” trên hàng công với sự trở lại của các nội binh sau chấn thương là Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Đình Bảo…

“Lực chúng tôi có vậy, cũng chỉ có từng ấy cầu thủ thì không thể thay đổi ngay bằng phương án này phương án khác, điều cốt yếu các em vẫn đang thể hiện tinh thần thi đấu tốt thì chắc chắn sẽ giành kết quả khả quan”, HLV Ngô Quang Trường bình luận về nhân sự của SLNA sau 3 trận không thắng. Điều may mắn cho ông là hàng thủ đang dần được gia cố thêm với sự bổ sung kịp thời của trung vệ Mạnh Hùng, cùng với các tuyển thủ U23 đang tìm được lại phong độ như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh… và phong độ tuyệt vời của thủ môn Đức Cường khi anh xuất sắc trong nhiệm vụ đóng thế cho thủ thành Nguyên Mạnh.

Ở lượt đi, SLNA đã ghi được bàn gỡ ở những phút cuối trận để ra về với 1 điểm từ sân Tân An. Tuy nhiên, trên sân Vinh, ĐTLA mới là đội bóng khắc tinh nhất của đội chủ nhà. Mục tiêu có trọn 3 điểm trên sân Vinh của được thầy trò HLV Quang Sang đặt ra. Vì thế trận đấu chiều nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn kịch tính.

Đội hình dự kiến

SLNA: Đức Cường, Đình Đồng, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Quang Tình, Văn Vinh, Phi Sơn, Baba

ĐTLA: Quốc Cường; Nhật Tân, Hoàng Lâm, Chí Công, Quang Thanh; Tấn Tài, Tài Em, Diabate, Đình Hưng; Hoài Nam, Lima.

Dự đoán: 2-1


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN