TTVH Online

Tàu chở hàng "Tiến bộ" đầu tiên đã ghép nối thành công với ISS

05/07/2015 19:22 GMT+7

Tàu này chở 2,4 tấn hàng lên ISS, chủ yếu là nhiên liệu, không khí, ôxy, thiết bị phục vụ các thí nghiệm khoa học, nước và thực phẩm. Đây là tàu chở hàng "Tiến bộ" đầu tiên được ghép nối với ISS kể từ tháng 2 năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đúng kế hoạch, hai ngày sau khi được phóng lên quỹ đạo, ngày 5/7, tàu vận tải "Tiến bộ М-28М" mang theo 2,4 tấn hàng hóa đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động.

Trung tâm điều khiển bay của Nga cho biết tàu "Tiến bộ М-28М" được phóng lên vũ trụ nhờ tên lửa đẩy "Soyuz-U" vào ngày 3/7 từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) và đã bay vào quỹ đạo 9 phút sau khi rời bệ phóng.

Tàu này chở 2,4 tấn hàng lên ISS, chủ yếu là nhiên liệu, không khí, ôxy, thiết bị phục vụ các thí nghiệm khoa học, nước và thực phẩm.

Đây là tàu chở hàng "Tiến bộ" đầu tiên được ghép nối với ISS kể từ tháng 2 năm nay. Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, do sự cố kỹ thuật khi phóng, tàu "Tiến bộ М-27М" cùng 2,5 tấn hàng không thể đến được ISS và bị bốc cháy trên đường trở về Trái Đất.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN