TTVH Online

HLV Nguyễn Thành Công: 'Viettel đang nối tiếp truyền thống của Thể Công'

03/07/2015 11:36 GMT+7

Không trưởng thành trong môi trường quân đội, cũng chưa ngày nào khoác áo Thể Công, HLV Nguyễn Thành Công là người “ngoại đạo” hiếm hoi trong thành phần những người làm bóng đá trẻ Viettel.

(Thethaovanhoa.vn) - Không trưởng thành trong môi trường quân đội, cũng chưa ngày nào khoác áo Thể Công, HLV Nguyễn Thành Công là người “ngoại đạo” hiếm hoi trong thành phần những người làm bóng đá trẻ Viettel. Nhưng HLV Thành Công cảm nhận được thành công của lò đào tạo trẻ Viettel hiện tại được hình thành từ quá khứ hào hùng của CLB.

Điều trùng hợp là lò đào tạo trẻ Viettel có nhiều điểm tương đồng với PVF, một trong những lò nổi tiếng nhất bóng đá Việt hiện tại về trồng người. HLV Thành Công cho rằng Viettel ngay từ đầu đã xác định hướng đi đúng là tuyển chọn nhân tài trên khắp Việt Nam.

Giống PVF và khác PVF

Chính yếu tố này tạo nên sự đa dạng trong chất lượng cầu thủ. Cùng PVF đi vào hoạt động từ năm 2009, Viettel cũng đã sưu tập hầu hết những danh hiệu vô địch ở các giải trẻ. Mới đây nhất, U15 Viettel đã khiến U15 PVF ôm hận trong trận chung kết U15 QG.

Điểm khác biệt lớn nhất của Viettel so với PVF có lẽ là môi trường đào tạo. Viettel đề cao tính kỷ luật, tinh thần nhà binh. Những cầu thủ đến đây chắc chắn sẽ được rèn luyện để thành người, không chỉ trên khía cạnh bóng đá.

Những yếu tố như học thức, thái độ cư xử được đề cao không kém. Và điều quan trọng nữa như HLV Thành Công chia sẻ chính là truyền thống hào hùng của một Thể Công từng làm đắm say bao thế hệ người yêu bóng đá Việt Nam.

Với những danh thủ nổi danh như Hồng Sơn, Phương Nam, Thanh Phương, Hải Biên… thương hiệu Thể Công đang được gây dựng lại ở Viettel. Theo định hướng của lãnh đạo lò đào tạo, tất cả các thành viên phải nỗ lực nhìn về một hướng, đoàn kết để phấn đấu cho tương lai tốt hơn.

Sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ lựa chọn thầy của mình làm thần tượng để noi theo. Ở khía cạnh nào đấy, PVF cũng có cách làm khá giống Viettel khi họ chỉ tuyển những danh thủ lẫy lừng một thời của bóng đá Việt Nam về huấn luyện các em nhỏ. Uy tín lớn của các thầy là động lực để các học trò phấn đấu học tập.

Bất ngờ với một lời mời

Trở lại với chuyện của HLV Thành Công ở U17 Viettel đang dự VCK U17 QG Cúp Báo Bóng đá – Thái Sơn Nam 2015, HLV Thành Công đang cùng các học trò thể hiện phong độ khá ấn tượng. U17 Viettel đang tạm xếp nhất bảng A và tràn đầy cơ hội vào bán kết. Đây là điều không bất ngờ khi ở vòng loại, Viettel chỉ thi đấu ấn tượng kém PVF với 8 trận bất bại.

Việc lò đào tạo trẻ Viettel chọn HLV Thành Công để dẫn dắt một lớp cầu thủ là điều ít nhiều gây bất ngờ. Cựu tiền đạo SLNA từng VĐQG với đội bóng xứ Nghệ chưa từng khoác áo đội bóng lừng lẫy Thể Công.

Người ta chỉ biết HLV Thành Công chủ yếu với vai trò là con trai của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh. HLV sinh năm 1977 được biết nhiều hơn khi dẫn dắt U17 SLNA vô địch năm 2008. Những cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG hiện tại như Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh hay Phi Sơn… đều từng qua tay huấn luyện của HLV Thành Công.

Có lẽ vì thành tích ấn tượng đó của ông Công, cùng với việc Viettel thiếu HLV có trình độ chuyên môn, HLV Thành Công đã nhận được lời thuyết phục về Thủ đô đầu quân. Sau nhiều lần lần lữa, đầu năm nay, HLV Thành Công mới chấp nhận ký vào hợp đồng công tác cho Viettel.

Lãnh đạo Viettel có vẻ không quá cứng nhắc với việc tuyển chọn HLV đào tạo trẻ. Hơn nữa, bản thân HLV Thành Công cũng đáp ứng rất nhiều tiêu chí của một nhà cầm quân như từng VĐQG, vô địch U17 QG cùng SLNA…

Thành quả ban đầu

HLV Thành Công cho biết: “Tôi cũng không rõ vì sao lãnh đạo Viettel mời tôi, dù cũng có không ít cầu thủ trưởng thành ở Thể Công có chuyên môn tốt. Lãnh đạo Viettel rất tâm huyết với bóng đá trẻ, cũng có những tương đồng với suy nghĩ của tôi nên tôi đã nhận lời hợp tác”.

Vừa về công tác ở lò Viettel được 5 tháng, HLV Thành Công đã được tin tưởng giao phó trọng trách nắm đội U17 Viettel 3 tháng qua. Tuy không có nhiều thời gian nhưng HLV Thành Công đã để lại dấu ấn tích cực ở đội bóng này, biểu hiện qua thành tích nhất bảng A sau 2 lượt trận vừa qua.

Có được điều đó, theo HLV Thành Công cũng vì: “Bản thân tôi vừa về đây công tác không lâu, cũng có những khác biệt nhất định nhưng tôi có trách nhiệm phải thích nghi nhanh với môi trường mới.

Ở Viettel, các HLV có trách nhiệm hướng các cháu theo lối chơi chung đã được vạch ra. Từ đội nhỏ đến đội lớn, các cầu thủ được học một lối chơi thống nhất. Các HLV cũng phải xuyên suốt tư tưởng đó và không có quyền làm khác. Điều này giúp đội bóng xác định phong cách, lối chơi, bản sắc”.

Với những thành tích ấn tượng trong thời gian qua, Viettel đang trên con đường lấy lại hình ảnh Thể Công hào hùng ngày nào đúng như ý đồ của họ từ ngày làm bóng đá.

HLV Thành Công cho biết: “Dù kết quả không như ý trong lượt trận đầu VCK U17 QG, bị Quảng Ngãi cầm hòa nhưng tôi không nghĩ các em sẽ xuống tinh thần. Toàn đội xác định tư tưởng sẽ quyết thắng 2 trận cuối.

Ở giải này, PVF tỏ ra vượt trội hơn nhưng không có chuyện chúng tôi xác định tư tưởng tránh gặp họ. Tôi nói với các học trò phải mang tư tưởng thoải mái trong đầu mà chơi bóng, không sợ bất cứ đối thủ nào”.

Tin vui liên tục đến với lò đào tạo Viettel. Sau thành công của đội U15 Viettel với chiếc Cúp vô địch U15 QG, U17 Viettel thể hiện ấn tượng ở VCK U17 QG đang diễn ra trên SVĐ Thống Nhất thì chiều 1/7, đội bóng trẻ Viettel do HLV Đặng Phương Nam dẫn dắt đã là đội đoạt vé đầu tiên từ hạng Nhì lên chơi ở giải hạng Nhất QG 2016.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN