TTVH Online

Chuyển động bóng đá Việt 2/7: Viettel trở lại Hạng Nhất, U17 PVF thể hiện sức mạnh

02/07/2015 10:16 GMT+7

Tin rất vui cho những người hâm mộ Thể Công khi đội bóng được xem là hậu duệ của Thể Công Viettel đã giành thắng lợi trong trận đấu tranh vé lên chơi ở giải Hạng Nhất năm 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Tin rất vui cho những người hâm mộ Thể Công khi đội bóng được xem là hậu duệ của Thể Công Viettel đã giành thắng lợi trong trận đấu tranh vé lên chơi ở giải Hạng Nhất năm 2016.

Tuyển thủ U19 Việt Nam đưa Viettel trở lại hạng Nhất

Chiến thắng 3-0 trước Cà Mau đã đưa Viettel thăng hạng Nhất ở mùa giải 2016. Ba người ghi bàn cho Viettel là cựu binh U19 Việt Nam Trương Văn Thiếu, Dương Văn Hào và Trần Hoàng Sơn. Với kết quả này, đội bóng hậu duệ của Thể Công lừng lẫy một thời đã trở thành đại diện đầu tiên trở lại với giải hạng Nhất 2016.


Các cầu thủ Viettel ăn mừng thành tích lên hạng nhất

Theo kế hoạch, Viettel dự định thực hiện chiến lược hai năm thăng hai hạng. Mục tiêu kế tiếp của đội bóng trong mùa giải 2016 là trở lại V-League.

U17 PVF chứng tỏ sức mạnh

Đương kim vô địch giải U17 quốc gia PVF đã có thắng lợi hủy diệt trước đối thủ rất mạnh là U17 Sanatech Khánh Hòa để chứng tỏ vị thế số một của mình ở sân chơi này.

5 bàn thắng của PVF được ghi bởi Minh Dĩ, Trọng Hóa (2 bàn), Đình Bảo và Văn Xuân. Với thắng lợi này, U17 PVF tạm thời dẫn đầu bảng B.

Trong khi ấy, U17 SLNA thắng U17 An Giang 1-0 ở trận đấu còn lại. SLNA và PVF cũng chính là hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Tiền đạo Việt Nam đã có 12 bàn ở Lao League

Cú đúp vào lưới đội Công an Lào chiều qua của Nguyễn Xuân Nam giúp SHB Vientiane thắng 3-0 và tiền đạo này có 12 bàn, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải Lao League.


U15 Việt Nam đang có chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản.Ảnh: VFF

U15 Việt Nam toàn thắng 2 trận tại Nhật Bản

U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua 2 đối thủ U15 Vissel Kobe FC và U15 Campuchia trong ngày thi đấu đầu tiên tại Nhật Bản trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Nhật Bản – Mekong 2015.

Ở trận gặp U15 Vissel Kobe, Hồng Sơn, Đình Long và Vũ Đình Hải là những người ghi bàn cho U15 Việt Nam. Sang trận gặp Campuchia, Nguyễn Mạnh Tài là người lập công duy nhất.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN