TTVH Online

5 'trai đẹp' bóng đá Italy từng đến Việt Nam

23/06/2015 10:15 GMT+7

Không chỉ Daniele De Rossi, Việt Nam đã là điểm đến ưa thích của rất nhiều danh thủ Italy.

(Thethaovanhoa.vn) – Không chỉ Daniele De Rossi, Việt Nam đã là điểm đến ưa thích của rất nhiều danh thủ Italy.

Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Gianluca Vialli… đều đã đến Việt Nam.

Gianluca Vialli

Có thể coi cựu tiền đạo đầu trọc này là ngôi sao bóng đá thế giới đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Năm 1996, Vialli cùng đội Juventus vừa vô địch Champions League đã sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Đội Juventus ấy thật ra cũng chỉ bao gồm 4 cầu thủ của đội 1 là Gianluca Vialli, Gianluca Pessotto, Michelangelo Rampulla và Attilio Lombardo. Những người còn lại thuộc đội dự bị, đội trẻ. Đội Juventus ấy đã thắng tuyển Việt Nam 2-1 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.


Gianluca Vialli năm nay 50 tuổi. Ông hiện là BLV bóng đá của kênh Sky Sport. Ngoài Juventus, ông còn được khán giả Việt Nam quen mặt nhờ giai đoạn thi đấu, dẫn dắt đội Chelsea của Premier League.  

Marco Materazzi

Cuối tháng 12/2013, người hâm mộ Serie A và tuyển Italy bất ngờ trước sự xuất hiện của cựu trung vệ đội tuyển Italy và CLB Inter Milan, Marco Materazzi. Anh bay từ Milan đến phi trường Tân Sơn Nhất, tp Hồ Chí Minh tối ngày 29/12. Materazzi đã đi thăm phố cổ Hội An trước khi cùng các con bay ra Hà Nội.

Trong thời gian ở Việt Nam, Materazzi còn mặc trang phục truyền thống ở phố cổ Hội An, thăm thú đèn lồng. 



Materazzi ở Hội An

Khi đến Việt Nam, Materazzi đã treo giày được 2 năm. Nhưng anh vẫn rất nổi tiếng sau vụ bị Zinedine Zidane húc đầu vào ngực ở chung kết cúp thế giới 2006. Trận đó, Materazzi và Zidane cùng ghi bàn, Italy thắng sau loạt luân lưu và vô địch.

Fabio Cannavaro

Đầu năm 2012, nhà vô địch World Cup 2006, Fabio Cannavaro đã đến Việt Nam theo lời mời của một ngân hàng. Tại Việt Nam, Cannavaro tham dự nhiều hoạt động như dự khán một trận đấu tại V-League, giao lưu với các phóng viên, người hâm mộ. Cannavaro nói rất nhiều điều tốt đẹp về bóng đá Việt Nam và để ngỏ khả năng trở lại.



Cannavaro giao lưu với CĐV ở TP. Hồ Chí Minh

Ngoài Juventus, Cannavaro còn từng thi đấu cho Real Madrid. Anh nổi lên từ giai đoạn khoác áo Parma.

Alessandro Del Piero

Sau lời hứa vào năm 2009, Alessandro Del Piero đã đến Việt Nam vào tháng 6/2015. Anh tham gia giao lưu với các CĐV, độc giả của báo Thể thao & Văn hóa tại Trung tâm Thông tấn quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.



Del Piero giao lưu với báo Thể thao & Văn hóa

Del Piero là thành viên Juventus vô địch Champions League 1996, giành 8 chức vô địch Serie A…

Daniele De Rossi

Là người gần nhất sang Việt Nam. De Rossi bí mật tới Việt Nam cùng bạn gái Sarah Felberbaum. Anh thăm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Hà Nội. Sau Việt Nam, De Rossi sang Campuchia và Thái Lan du lịch. Sau đó, anh trở về Roma tập trung cùng AS Roma trước chuyến du đấu đến Indonesia, Australia.




De Rossi cùng bạn gái ở Vịnh Hạ Long

Theo báo Ý La Gazzetta dello Sport, Daniele sang Italy theo lời giới thiệu của cha, ông Alberto De Rossi, người đã dẫn đội U19 Roma sang Việt Nam dự một giải giao hữu vào đầu năm 2014.

De Rossi năm nay 31 tuổi. Anh đã thi đấu cho đội 1 Roma được 14 năm và hiện đang là đội phó của Roma.


Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN