TTVH Online

Đến lượt U23 Lào bị cáo buộc dàn xếp tỉ số ở SEA Games 2015

22/06/2015 18:07 GMT+7

Theo báo chí Indonesia, nhiều trận đấu ở SEA Games 2015 bị cho là dàn xếp tỉ số. Trong đó trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia bị cáo buộc dính lúi đến việc dàn xếp tỉ số.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Indonesia, nhiều trận đấu ở SEA Games 2015 bị cho là dàn xếp tỉ số. Trong đó trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia bị cáo buộc dính lúi đến việc dàn xếp tỉ số.

Sau khi giải đấu kết thúc, U23 Indonesia bị cáo buộc là dàn xếp tỉ số ở trận Bán kết và tranh HCĐ. Nhưng theo Cục điều tra tham nhũng Singapore (CPIB), 3 đội khác là U23 Lào, U23 Malaysia và U23 Timor Leste cũng nằm trong diện tình nghi.

Chính cơ quan này đã bắt giữ 3 người đàn ông tham gia vào việc dàn xếp tỉ số ở trận U23 Malaysia và U23 Timor Leste. Nhân vật chủ chốt trong vụ việc là Rajendran Kurusamy, 55 tuổi, một tay trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore. Ngoài ra, trong số trên còn có Orlando Marques Henriques Mendes, 49 tuổi, lãnh đội Timor Leste.

CPIB cho rằng trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lào cũng bị nghi dàn xếp tỉ số. Theo CPIB, 2 cầu thủ chủ chốt của U23 Lào là Sipasong Bounthavy và Inthilath Sengdao không được HLV David Both cho ra sân. Lí do mà ông David Both đưa ra là kém thuyết phục với cơ quan điều tra. Ông cho biết 2 cầu thủ này bị “lỡ xe buýt”. Song 2 cầu thủ trên bị phát hiện ở trên xe buýt của đội trong suốt trận đấu.

Trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia là trận đấu cuối cùng diễn ra ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015 (ngày 11/6). U23 Lào đã để thua trận này với tỉ số 1-3. Kết quả trận đấu không ảnh hưởng đến cục diện bảng B bởi cả U23 Lào và U23 Malaysia đều bị loại.

Sơn Tùng
Theo Iberita

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN