TTVH Online

Giấc mơ Bóng Vàng đã chấm dứt với Neymar?

22/06/2015 06:05 GMT+7

Neymar đã được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil hiện tại. Nhưng Neymar vẫn chưa thể chen chân vào cuộc đua giành Quả bóng Vàng. Và anh gần như không có hy vọng trong năm 2015 vì vụ bê bối trong trận gặp Colombia.

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil hiện tại. Nhưng Neymar vẫn chưa thể chen chân vào cuộc đua giành Quả bóng Vàng. Và anh gần như không có hy vọng tranh đua danh hiệu này trong năm 2015 vì vụ bê bối trong trận gặp Colombia.

Suốt 7 năm qua, cuộc cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu của France Football, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (rồi sau này hợp nhất thành Quả bóng Vàng FIFA) chỉ là chuyện riêng của Messi và Ronaldo. Neymar được kì vọng là người sẽ có thể phá vỡ cuộc chơi nhàm chán ấy.

Neymar từng có hi vọng

Mùa giải năm ngoái là năm đầu tiên Neymar đến chơi bóng tại châu Âu. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi cầu thủ này chưa thực sự để lại những ấn tượng lớn trong màu áo Barcelona. Nhưng ở mùa bóng năm nay thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Cùng với 2 đối tác Messi và Suarez, Neymar đã tạo nên mũi đinh ba MSN khủng khiếp của gã khổng lồ xứ Catalunya.

Trong đó, cá nhân Neymar đã đóng góp tới 39 bàn thắng sau 51 trận ra sân cho đội chủ sân Camp Nou trên mọi mặt trận. Thành tích ghi bàn ấy của Neymar tuy vẫn còn thua kém so với Messi hay Ronaldo, nhưng nó cũng đủ để Neymar nổi lên như một ứng cử viên quan trọng cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Ngay cả đến người đại diện của chân sút 23 tuổi này, ông Wagner Ribeiro cũng tỏ ra rất tự tin về cơ hội của thân chủ. “Mùa này, Neymar đã chứng tỏ mình là 1 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ đến một cách tự nhiên, có thể là ngay trong năm nay hoặc trong năm 2016”, Ribeiro đưa ra nhận định vào đầu tháng này.

Nhưng Copa America đã phá hỏng tất cả

Trong bối cảnh Neymar đã có một mùa giải cực kì thành công ở cấp CLB, thì Copa America sẽ có một vai trò mang tính chất quyết định đến cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng của anh. Nhất là khi năm nay không có VCK EURO cũng như World Cup. Ở khía cạnh nào đó, màn trình diễn ở Copa America lần này sẽ là thước đo để người ta có được sự so sánh trực quan giữa 2 ƯCV nặng kí cho Quả bóng Vàng là Neymar và Messi.

Nếu Neymar chơi thành công thì anh hoàn toàn có thể san bằng sự thua kém của mình so với Messi ở cấp CLB. Chưa kể anh còn sẽ chiếm lợi thế so với một người đồng đội khác là Luis Suarez, vốn không được tham dự Copa America 2015 vì án treo giò. Và Neymar cũng đã khởi đầu giải đấu trên đất Chile một cách đầy thuyết phục. Anh chói sáng giúp Brazil có được cú lội ngược dòng hạ Peru 2-1 ở trận ra quân. Những tưởng đấy sẽ là tia sáng hi vọng để Neymar tiếp tục tỏa sáng tại Copa America 2015, để qua đó làm nên bất ngờ ở cuộc đua Quả bóng Vàng. Thế nhưng, mọi thứ đã khép lại trong bi kịch với Neymar.

Chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu gặp Colombia, không những khiến Neymar mất cơ hội tiếp tục thể hiện mình tại giải đấu vô địch châu lục, mà quan trọng hơn nó còn làm cho số 10 của Selecao mất điểm nghiêm trọng. Hình ảnh xấu xí của Neymar (đá bóng vào người 1 cầu thủ Colombia, trước khi xô xát với 1 cầu thủ khác, rồi gọi trọng tài là đồ con hoang) cùng án treo giò 4 trận hẳn sẽ khiến nhiều người thay đổi quyết định bỏ phiếu cho cầu thủ này.

Trường hợp của Suarez mùa trước là một bài học nhãn tiền. Suarez cũng đã chơi cực hay trong màu áo Liverpool. Nhưng vụ scandal cắn Chiellini đã khiến anh này thậm chí còn không có tên trong danh sách 23 cầu thủ để bầu chọn Quả bóng Vàng. Số phận của Neymar chắc chẳng bi đát đến thế. Tuy nhiên, có lẽ để đứng trên bục podium trong đêm Gala trao giải cũng đã là một điều xa xỉ với Neymar.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN