TTVH Online

Taylor Swift 'tẩy chay' cả dịch vụ âm nhạc trực tuyến mới của Apple?

21/06/2015 14:59 GMT+7

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift sẽ không đưa album đình đám 1989 của mình lên dịch vụ âm nhạc trực tuyến mà Apple sắp ra mắt.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift sẽ không đưa album đình đám 1989 của mình lên dịch vụ âm nhạc trực tuyến mà Apple sắp ra mắt.

Theo dự kiến, dịch vụ âm nhạc Apple Music sẽ cung cấp cho người dùng danh mục khổng lồ các ca khúc với giá thuê bao 10 USD/tháng khi bắt đầu hoạt động vào cuối tháng Sáu. Đáng tiếc là 1989, album phòng thứ 5 của Swift sẽ không xuất hiện tại đây, hãng thu Big Machine Group, đại diện của nữ ca sĩ cho biết.

Hiện đại diện của Apple từ chối đưa ra bình luận.

Taylor Swift nhận giải thưởng Top Billboard 200 Album dành cho album '1989' tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2015 ở Las Vegas, Nevada hôm 17/5.

Swift đã rút toàn bộ các ca khúc của mình khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify vào cuối tháng 11 năm ngoái và từ chối đưa 1989 lên các dịch vụ tương tự vì cho rằng việc này sẽ "làm giảm lượng album bán ra với số lượng lớn".

Dù là một nước cờ đầy rủi ro nhưng thực tế đã chứng minh 1989 chính là album thành công nhất năm 2014 với doanh thu bán đĩa đạt 4,9 triệu bản ở Mỹ kể từ khi phát hành hồi tháng 10/2014.

Được biết danh mục âm nhạc của Swift vẫn xuất hiện trên các dịch vụ âm nhạc tính phí, theo hãng thu của cô cho biết. Do vậy, hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao 1989 lại vắng bóng trên Apple Music vì dịch vụ này đã công bố từ đầu tháng rằng sẽ không cung cấp dịch vụ trực tuyến miễn phí như các đối thủ Spotify hay Pandora, và hứa sẽ trả 70% doanh thu cho chủ sở hữu của các ca khúc.

Phan Vân Anh
Theo Reuters
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN